Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam đắp đập tạm ở thượng nguồn

T.Tùng 21/11/2018 08:00

Liên quan đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt do sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, ngày 20/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP này đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị đắp tạm con đập trên sông Quảng Huế tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Việc đắp đập tạm (bằng bao cát) nhằm chia sẻ hợp lý lượng nước từ thượng nguồn đổ về sông Thu Bồn và Vu Gia, ngăn mặn xâm nhập khu vực sông Cầu Đỏ - nơi cung cấp nước sinh hoạt cho đại bộ phận dân cư TP Đà Nẵng. Ngoài việc nói trên, Văn bản của UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam phối hợp nghiên cứu, khôi phục dòng chảy tự nhiên của sông Quảng Huế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân 2 địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam đắp đập tạm ở thượng nguồn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO