Đông Triều: Chuyển biến trong phát triển đô thị

PV (theo Báo Quảng Ninh) 24/12/2018 10:02

Thực hiện mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị hiện đại, TX Đông Triều đã và đang tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó tập trung vào công tác chỉnh trang đô thị, bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường…

Đông Triều: Chuyển biến trong phát triển đô thị

Người dân trên địa bàn TX Đông Triều đều sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày.

Kể từ năm 2016, các phường trên địa bàn TX Đông Triều đã tích cực thực hiện xây dựng “Khu phố văn minh đô thị”. Sau 2 năm triển khai, tính đến cuối năm 2017, thị xã có 34/54 khu phố đạt “Khu phố văn minh đô thị”. Trong năm 2018, thị xã cũng tiến hành xây dựng 48 khu phố (34 khu phố công nhận lại, 14 khu phố được công nhận mới), 2 phường đạt “Phường văn minh đô thị”. Thời điểm này đã có 6 phường đăng ký xây dựng 49/54 khu phố đạt “Khu phố văn minh đô thị”, trong đó 34 khu phố đăng ký được công nhận “Khu phố văn minh đô thị” 2 năm 2017-2018; 5 phường đăng ký xây dựng “Phường văn minh đô thị” bao gồm các phường: Mạo Khê, Đông Triều, Đức Chính, Kim Sơn, Xuân Sơn.

Bên cạnh đó, trong tổng số 54 khu phố xây dựng “Khu phố văn minh đô thị”, tính đến hết năm 2017 đã có 51/54 khu phố đạt, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ bản đảm bảo hoạt động, phục vụ hiệu quả nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Để đạt được những kết quả đó, thị xã đã tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân nhằm huy động mọi nguồn lực tham gia chung sức xây dựng văn minh đô thị. Từ đó, nâng cao vai trò là chủ thể của người dân, hướng người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Nhằm đẩy mạnh, phát triển đô thị, các cấp, ngành của thị xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo chỉnh trang cơ sở hạ tầng đô thị, phối hợp ngành điện nâng cấp hệ thống lưới điện, xây dựng các tuyến phố sáng - xanh - sạch - đẹp, duy trì điện chiếu sáng đô thị đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu phố văn minh đô thị. Thị xã cũng tiếp tục ra quân chỉnh trang đô thị, giải tỏa các điểm kinh doanh, tháo dỡ biển quảng cáo, công trình xây dựng lấn chiếm hành lang vỉa hè, lề đường tại các xã, phường. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tiêu chí về điện, nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị loại III và phát huy hiệu quả 6 nhà máy nước tại các xã: Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Hoàng Quế, Thủy An, Nguyễn Huệ, Bình Dương.

Điều đáng chú ý đó là ý thức người dân trên địa bàn thị xã ngày một được nâng cao, nhất là trong công tác vệ sinh môi trường, phát huy hiệu quả của phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Ở hầu hết các khu phố hiện nay rất ít xảy ra tình trạng vứt rác xuống lòng đường, hè phố. Đặc biệt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được thị xã phát động và giao cho Hội LHPN thị xã chủ trì, phối hợp tổ chức cùng các xã, phường trên địa bàn. Để triển khai hiệu quả phong trào, Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo phụ nữ các xã, phường với những việc làm cụ thể trong từng tuần như: “Sạch vườn, sạch nhà”, “sạch đường, sạch phố”, “trồng hoa, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường”.

Tính đến nay, toàn thị xã đã có trên 250.000 lượt người tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” quét dọn, khơi thông trên 5.500 km đường ngõ xóm, cống rãnh, thu gom trên 7.400 m3 rác thải và trồng 11,8km đường hoa các loại. Thị xã cũng đã chỉ đạo quyết liệt vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Đến nay, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch ước đạt 90%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; duy trì 960 bể thu gom bao bì, chai lọ đựng hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng, đầu tư 1.572 công trình hầm biogas trong chăn nuôi, 25.310 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đối với việc thành lập 4 phường, cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội đều đã đạt; cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của phường thuộc thị xã. Nhằm đảm bảo tiến độ, thị xã sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền trong cán bộ, người lao động thị xã, đặc biệt là người dân, đồng thời thành lập các tổ tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đông Triều: Chuyển biến trong phát triển đô thị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO