Người dân Hà Nội sẽ được dùng nước sạch tại vòi

H.N. 19/06/2018 01:00

Sẽ có hơn 3 triệu người dân tại khu vực Đông bắc, Đông nam TP Hà Nội và một số địa bàn của các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương được sử dụng nước sạch có thể uống ngay tại vòi.

Đó là khẳng định của Giám đốc dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống (Công ty CP Nước mặt sông Đuống) Đỗ Văn Định tại Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và Phát triển” diễn ra sáng ngày 17/6.

Hà Nội hiện có quy mô dân số gần 10 triệu người, chủ trương của TP là 100% người dân nội đô phải được sử dụng nước sạch, an toàn phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Để giải quyết tình trạng trên, tại Hội nghị này Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP nước mặt Sông Đuống xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn hai xã Trung Màu và Phù Đổng (huyện Gia Lâm), với tổng công suất 900 nghìn m3/ngày đêm được chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 đang được triển khai, xây dựng, đảm bảo cung cấp 150.000 m3/ngày đêm tại 168 xã thuộc 8 quận, huyện khu vực đông bắc, đông nam của TP.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người dân Hà Nội sẽ được dùng nước sạch tại vòi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO