Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị bàn phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

Lê Minh 31/10/2018 19:05

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế vừa có buổi làm việc để trao đổi các phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do lịch sử để lại giữa 2 tỉnh.

Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị bàn phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

Lãnh đạo Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế trao đổi các nội dung liên quan đến địa giới hành chính (Ảnh: quangtri.gov.vn).

Nhằm đạt được sự thống nhất trước khi trình Bộ Nội vụ giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo hai tỉnh này đã có buổi làm việc trao đổi các nội dung liên quan. Trước đó, tại khu vực này xảy ra nhiều tranh chấp phức tạp.

Sau khi trao đổi các phương án, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế thống nhất thành lập đoàn liên ngành của 2 tỉnh để khảo sát thực địa, hiện trạng diện tích, dân số, đất sản xuất của người dân…

Sau đó, 2 tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc khép kín đường biên giới địa giới hành chính và đảm bảo đất sản xuất, đời sống của người dân, ổn định đời sống dân cư, tạo thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị bàn phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO