TP HCM cần thành lập Ủy ban tư vấn đô thị sáng tạo

Quốc Định 07/04/2019 16:54

Góp ý với lãnh đạo TP HCM, GS Trần Hải Linh chia sẻ, trước mắt TP HCM cần hình thành ngay Ủy ban tư vấn xây dựng khu đô thị sáng tạo, thành viên là ban tư vấn bao gồm các chuyên gia trí thức trẻ, doanh nhân kiều bào tiêu biểu, chuyên gia kinh tế - xã hội… để có ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi từ các nước phát triển.

TP HCM cần thành lập Ủy ban tư vấn đô thị sáng tạo

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 6/4, hơn 100 chuyên gia trí thức, doanh nhân kiều bào đã tham dự Hội nghị Lãnh đạo thành phố gặp gỡ chuyên gia trí thức, doanh nhân kiều bào hiến kế xây dựng “Trung tâm Tài chính”, “Đô thị sáng tạo” TP HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân kiều bào cũng như những đóng góp, tham vấn, hiến kế cho sự phát triển kinh tế của TP. Hiện nay, TP đang tập trung xây dựng khu đô thị sáng tạo và trung tâm tài chính, rất cần nguồn lực để phát triển, trong đó sự đóng góp ý kiến của các kiều bào là vô cùng cần thiết.

Bên cạnh những thành tựu mà TP đạt được trong thời gian qua, hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như dân số mỗi năm một đông, nhưng hạ tầng không được quy hoạch tốt nên gây ách tắc về giao thông, nhiều vấn đề về nhà ở, rác thải vẫn còn tồn tại. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm và các kế hoạch phát triển bài bản hơn trong thời gian tới như việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù, Đề án đô thị thông minh, sáng tạo, kế hoạch xây dựng trung tâm tài chính và quyết tâm của lãnh đạo TP, TP HCM sẽ từng bước khắc phục được bất cập, trở thành thành phố đáng sống, phục vụ tốt nhất nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó có kiều bào.

TP HCM cần thành lập Ủy ban tư vấn đô thị sáng tạo - 1

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các trí thức kiều bào tiêu biểu bên lề hội nghị.

Chia sẻ với các doanh nhân, trí thức kiều bào về việc xây dựng khu đô thị sáng tạo, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đến nay TP HCM đã chọn khu vực gồm các quận 2, 9, Thủ Đức để xây dựng khu "Đô thị sáng tạo". Khu vực này được xác định là sản phẩm của tri thức mới, ứng dụng những cái mới, thu hút những người có năng lực trí tuệ cao nhất, từ đó lan tỏa ra 10 triệu dân của TP HCM. Do đó, sự đóng góp ý kiến của các kiều bào để xây dựng thành phố phát triển là vô cùng cần thiết.

Đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển đô thị của TP, Tiến sĩ Ngô Viết Nam Sơn cho rằng để xây dựng khu "Đô thị sáng tạo", TP cần trả lời 3 vấn đề: Làm sao tổ chức được khu đô thị sáng tạo? Tiền đâu xây dựng? Làm sao thu hút được người dân về khu đô thị sáng tạo? Để giải những "bài toán" này, TP HCM cần liên kết 3 khu, bao gồm khu kinh tế Thủ Thiêm, khu đô thị đại học và khu logistics, qua đó sẽ tạo động lực phát triển TP và các vùng lân cận.

Ông Peter Hồng, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, xương sống của TPHCM chính là tài chính. Cho nên TP muốn xây dựng trung tâm tài chính, kinh tế ở Thủ Thiêm là chính xác. Theo ông Peter Hồng, TP phải tiếp cận, thu hút nguồn lực nhân sự của các tập đoàn tài chính lớn cũng như có chế, chính sách tạo sự phát triển bình đẳng giữa các DN liên quan đến tài chính.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về việc TP cần tạo cơ chế mở để thu hút nguồn nhân lực là các chuyên gia, trí thức kiều bào, đặc biệt là trí thức trẻ về TP làm việc.

TP HCM cần thành lập Ủy ban tư vấn đô thị sáng tạo - 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Hồ Chí Minh.

GS Trần Hải Linh chia sẻ, trước mắt TP HCM cần hình thành ngay Ủy ban tư vấn xây dựng khu đô thị sáng tạo, thành viên là ban tư vấn bao gồm các chuyên gia trí thức trẻ, doanh nhân kiều bào tiêu biểu, chuyên gia kinh tế - xã hội… để có ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi từ các nước phát triển.

Đồng thời, đưa ra kế hoạch phát triển đô thị sáng tạo tầm ngắn, trung và dài hạn và tranh thủ “đi tắt đón đầu” trong khâu xây dựng để tiết kiệm thời gian; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, thu hút chuyên gia cho xây dựng đô thị sáng tạo; hình thành ngành công nghiệp tái tạo, bởi khu đô thị sáng tạo không thể thiếu ngành công nghiệp tái tạo.

Trước buổi họp mặt, lãnh đạo TP HCM cùng chuyên gia trí thức, doanh nhân kiều bào đã dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM cần thành lập Ủy ban tư vấn đô thị sáng tạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO