TP Hồ Chí Minh: 5 năm có 85 người thiệt mạng do cháy

Lê Anh 27/08/2018 08:00

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP HCM vừa sơ kết 5 năm triển khai kế hoạch của Bộ Công an về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn thành phố.

Nổi cộm trong công tác PCCC của thành phố 5 năm qua (2013 – 2018) là những con số rất đáng lo ngại, với 77 vụ cháy lớn với làm 85 tử vong, 87 người bị thương.

Theo Cảnh sát PCCC TP, ước tính tổng diện tích các nhà xưởng, nhà kho, nhà ở bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy lên tới gần 77.000m2, với thiệt hại về tài sản lên đến hơn 750 tỷ đồng. Đáng chú ý, so với giai đoạn 2007/2012 thì tổng số vụ cháy lớn trên địa bàn TP.HCM đã tăng 8 vụ, tăng hơn 14 người thiệt mạng và thiệt hại tài sản tăng khoảng 494 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP, những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng lẫn tài sản gây những ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Một trong những nguyên nhân gây cháy lan, cháy lớn là do thông tin báo cháy không kịp thời. Nhằm khắc phục tình hình trên, Cảnh sát PCCC TP sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thẩm duyệt khoảng cách an toàn, chống cháy lan giữa các công trình, hạng mục công trình, đồng thời lên kế hoạch lập Tổ công tác điều tra cơ bản để lập danh sách nhà, cơ sở nguy hiểm cháy nổ, có nguy cơ cháy lớn để triển khai các biện pháp quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: 5 năm có 85 người thiệt mạng do cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO