TP Hồ Chí Minh: Hoa cảnh tràn ngập phố phường

Đoàn Xá 29/01/2019 08:00

Tại thời điểm này, nhiều khu vực công cộng tại TP HCM xuất hiện nhiều điểm bán hoa, cây cảnh. Ngày 28/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), hầu như các công viên ở TP HCM, từ khu vực trung tâm cho tới vùng ngoại ô đều tràn ngập các loại hoa kiểng.

Trong đó, dễ thấy nhất là những chậu hoa đào rực rỡ được vận chuyển từ Bắc vào. Giá bán với giá dao động từ 5-7 triệu đồng/chậu với loại thấp hơn một mét và những chậu cao hơn, giá bán từ 10 đến 15 triệu đồng. Không chỉ tại các công viên, ven các tuyến đường Trường Sơn, Cộng Hòa, đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh… cũng xuất hiện rất nhiều điểm bày bán hoa cảnh. Ngoài hoa đào, một loại cây cảnh khác cũng được bày bán nhiều là tắc (còn gọi là quất). Nếu như hoa đào chủ yếu được mang về từ các tỉnh phía Bắc thì tắc chủ yếu được các hộ dân ở miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên… vận chuyển vào. Khoảng trên dưới chục triệu đồng với 1 chậu tắc đẹp vẫn có người mua.

Là một trong những “trung tâm” hoa cảnh đặc sắc chỉ có ở khu vực TPHCM, dọc đường Bến Bình Đông, đường Phú Định và kênh Tàu Hũ, những ngày này hoa cảnh của nông dân dưới Đồng Tháp, Bến Tre theo ghe thuyền ồ ạt đổ về. Hoa cảnh từ miền Tây đưa lên chủ yếu là những loại hoa thông dụng, giá bình dân hơn như cúc đại đóa, cúc mâm xôi, mào gà, vạn thọ… khoảng vài trăm ngàn đồng mỗi chậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Hoa cảnh tràn ngập phố phường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO