'Trăn trở' loa phường

Cẩm Anh 30/10/2018 09:00

Không biết có phải vì loa phường đã gắn bó quá lâu với người Hà Nội hay không mà có vẻ câu chuyện bỏ loa phường lại tiếp tục trở thành nỗi trăn trở băn khoăn đối với các nhà lãnh đạo Hà Nội. Thận trọng tới mức - nhờ một công bố mới đây mà dư luận mới biết - đã có thêm một lần nữa Hà Nội triển khai khảo sát ý kiến nhân dân về loa phường. Trong khi trước đó, Hà Nội đã từng khảo sát và 90% số người được hỏi nói không với loa phường.

'Trăn trở' loa phường

Thực tế cho thấy, loa phường cũng đã hầu như không còn được sử dụng.

Câu chuyện khiến dư luận hơi ngạc nhiên. Và không khỏi tự liên tưởng, giá mà với nhiều vấn đề khác, liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, cũng được khảo sát kỹ như việc có nên hay không giữ lại loa phường?

Điều đáng nói là việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về loa phường của Hà Nội đã được triển khai cách đây gần 2 năm sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh của nó” và “nếu không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ”. Sau khi có kết quả lấy ý kiến, với 90% số người được hỏi cho rằng nên bỏ loa phường, rằng thông tin từ loa phường là không có ích, Hà Nội đã đưa ra quyết định ngừng hệ thống loa phường ở 4 quận nội thành. Mặc dù chưa có quyết định chính thức thì ở các quận huyện còn lại, thực tế cho thấy, loa phường cũng đã hầu như không còn được sử dụng.

Một quyết định hợp lòng dân, một quyết định phù hợp với đại đa số các ý kiến được hỏi, phù hợp với sự phát triển của thời đại, không hiểu vì sao, lại khiến các nhà quản lý Hà Nội băn khoăn tới mức phải khảo sát lần 2?

Trước đó nữa, trong nhiều năm, khi xã hội đã phát triển, dù chẳng nói ra thì đa số công dân Thủ đô đều thấy bị làm phiền bởi loa phường. Chúng tôi còn nhớ có lần đang phỏng vấn Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính ở trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam trên phố Đinh Tiên Hoàng, ngay sát Hồ Gươm, lúc ấy là cuối giờ chiều, thì loa phường vang lên. Cái loa hình như đặt ngay bên ngoài toà nhà. Bắt đầu là một bài hát, rồi cuối cùng là danh sách các gia đình đã ủng hộ cho quỹ nào đó… Âm thanh ọt ẹt nhưng âm lượng thì quá mức cần thiết. Và buổi phỏng vấn đành bỏ dở.

Vị kiến trúc sư khó tính bảo rằng đã mất hết cảm hứng, chép miệng: Đây là cái lạc hậu nhất của thành phố chúng ta, trong khi chúng ta mong muốn xây dựng thành phố văn minh, nhân văn, vì hoà bình thì việc “cưỡng bức thính giác” là cực kỳ thiếu văn minh. Ngay cả trong một gia đình người ta cũng không thể bắt nhau nghe cùng một thứ nhạc, nữa là đây bắt rất nhiều người trong cộng đồng nghe cùng một nội dung. Loa phường là cái rất bất tiện đối với khách quốc tế…

Chúng tôi cũng nhớ rằng trong nhiều năm, vào cuối giờ chiều, khi công việc đang bận rộn, loa phát thanh của phường sở tại đã chĩa vào, chi phối tương đối tới cảm xúc, nhất là khi những thông tin được phát hoàn toàn không có chút liên quan.

Cho nên, nói điều này không sợ quá lời, là kể từ khi Hà Nội ngừng hệ thống loa phường trong các quận nội thành, ít nhất là về mặt tiếng ồn, Hà Nội đã trở nên văn minh hơn hẳn. Cảm nhận rõ vào mỗi buổi chiều cuối ngày, khi không còn tiếng rột rẹt và một bài hát về Hà Nội lẫn trong những tạp âm vang lên…

Nếu bây giờ có một cuộc thăm dò ngược lại với nội dung mà cơ quan chức năng của Hà Nội đã triển khai, là có người dân nào cảm thấy thiếu hay thương nhớ loa phường, tới mức phải kiến nghị cho sử dụng trở lại, thì tỷ lệ nói không chắc cũng tương đương như những cuộc lấy ý kiến vừa rồi.

Cuối năm 2017, Hà Nội đã triển khai thí điểm việc lắp đặt thiết bị thông minh sử dụng mạng internet tới từng hộ dân, được hiểu như là biện pháp để thay thế loa phường. Không biết đề án thí điểm ấy đạt hiệu quả đến đâu, bao nhiêu người dân sau khi được lắp thì sử dụng hiệu quả? Có lẽ đó mới là việc cần phải làm rõ, thay vì tiếp tục trăn trở về loa phường, một thiết chế công cộng tất yếu phải thuộc về lịch sử trong một xã hội văn minh, một thời đại công nghệ 4.0 đang lên ngôi.

Hơn nữa, không chỉ việc trăn trở về loa phường, mà việc triển khai một đề án công nghệ thay thế để mong thông tin tới từng hộ gia đình, có vẻ như cũng cần phải xem xét. Trong một xã hội văn minh, thông tin pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đều đã được cập nhật rõ ràng đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cấp nào, ngành nào, cơ quan nào cũng có thể có hạ tầng internet đầy đủ và việc xây dựng các trang web cung cấp thông tin không còn khó khăn. Chúng ta còn những thông tin gì cần phải thông báo qua hệ thống loa hoặc thiết bị thông tin nào đó tới từng phòng khách gia đình nữa? Trong khi chúng ta đang phấn đấu xây dựng chính quyền điện tử, những việc này, nếu không làm rõ thì chúng ta sẽ nhân danh việc “cơ sở lúng túng trong việc cung cấp thông tin cho nhân dân khi không có loa phường” để triển khai những đề án khác tốn kém hơn mà có khi vẫn không hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Trăn trở' loa phường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO