Xây dựng đô thị Thừa Thiên - Huế theo mô hình 'thành phố trong thành phố'

Nguyễn Quốc 21/02/2020 15:18

Định hướng mô hình đô thị Thừa Thiên - Huế được xác định bao gồm TP Huế mở rộng, các thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền và các huyện theo mô hình thành phố trong thành phố, không hình thành các quận nội thành…

Xây dựng đô thị Thừa Thiên - Huế theo mô hình 'thành phố trong thành phố'

Thừa Thiên - Huế sẽ không thành lập các quận nội thành khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 55/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 8/2/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Cụ thể, Thông báo số 55/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 20/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với nhiều kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 54.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về một số đề kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế và giao các Bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh triển khai, thực hiện trong năm 2020, bao gồm: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và xây dựng Bộ tiêu chí thành phố Trực thuộc Trung ương đối với Thừa Thiên - Huế - đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế.

Về Đề án “Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế”, Thủ tướng đồng ý và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương thực hiện, trình Chính phủ vào quý III-2020.

Đặc biệt, Đề án thành lập “thành phố Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương”, Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép tỉnh sử dụng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và các quy hoạch đô thị chung để lập Đề án Phân loại đô thị Thừa Thiên - Huế, không tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh.

Định hướng mô hình đô thị Thừa Thiên - Huế được xác định bao gồm TP Huế mở rộng, các thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền và các huyện theo mô hình thành phố trong thành phố, không hình thành các quận nội thành…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng đô thị Thừa Thiên - Huế theo mô hình 'thành phố trong thành phố'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO