Đỗ tốt nghiệp THPT nhờ ‘phao cứu sinh’

Thu Hương 10/08/2021 06:35

Một số địa phương đã công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay rất cao như Trà Vinh: 99,07%; Đồng Nai: 99,37%; Long An: 99,51%; Sơn La: 98,34%... Nếu không nhờ vào chiếc “phao cứu sinh” là điểm học bạ, kết quả liệu có gây bất ngờ hơn không?

Tỷ lệ vàng trong “làng” tốt nghiệp

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 đã có. Nhiều thí sinh đã nhận được giấy báo điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS-THPT, bằng tốt nghiệp THPT qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến trường lấy. Trừ những thí sinh thi đợt 2 và thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp, chỉ một số rất ít thí sinh trượt tốt nghiệp và chưa được cấp bằng tốt nghiệp THPT năm nay.

Nhìn vào tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của các địa phương năm nay có thể thấy so với năm 2020, số tỉnh thành đạt kết quả trên 99% không hiếm.

Cụ thể, Lâm Đồng có tới 99,63% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 (tăng 0,09% so với năm học trước). Tiếp theo là Bạc Liêu có tỷ lệ 99,6% (tăng 0,1% so với năm 2020). Long An 99,51%. Đồng Nai: 99,37%. Bình Dương là địa phương duy nhất đạt điểm trung bình trên 7,0 trong đợt thi vừa qua. Địa phương này cũng nằm trong top tỉnh thành có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, với 99,28% học sinh tốt nghiệp trong đợt này.

Trong số 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, Lào Cai xếp thứ 3 (sau Phú Thọ và Bắc Giang) và xếp thứ 24 cả nước (xếp liền trước Hà Nội) về điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây cũng là tỉnh hiếm hoi ở khu vực miền núi phía Bắc có học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,26%. Trong khi đó, tại Hà Nội, tỷ lệ này là 98,9%, là một trong số ít tỉnh thành có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT giảm so với năm 2020.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ xấp xỉ tuyệt đối này không gây bất ngờ vì năm nào cũng vậy, với chính sách điểm thi tốt nghiệp chỉ chiếm 70% còn lại 30% điểm học bạ THPT lớp 12 chính là chiếc “phao cứu sinh” quan trọng giúp nhiều thí sinh vượt ải vũ môn thành công.

Tăng hơn 40% tỷ lệ đỗ tốt nghiệp nhờ điểm học bạ

Theo thống kê của TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường ĐH FPT, phao cứu sinh 30% điểm học bạ đã có tác động đáng kể đối với một số địa phương trong việc nâng tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021. Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chỉ có khoảng 2% thí sinh nên không ảnh hưởng đến bức tranh chung của cả nước.

Cụ thể, đối với các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, nếu chỉ tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, tỷ lệ tốt nghiệp của thí sinh cao nhất là tỉnh Lào Cai, đạt 87,58%. Kế đến là Yên Bái, 82,70% và thấp nhất là Hòa Bình 64,77%.

Nhưng khi dùng đến phao cứu sinh 30% điểm học bạ THPT lớp 12, tỷ lệ tốt nghiệp Hòa Bình tăng thêm 32,72%, trở thành 97,49%. Của Lào Cai là 99,26% và Yên Bái là 98,78%.

Trong khi đó, thống kê tại khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ tốt nghiệp nếu chỉ tính điểm thi của Đăk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai lần lượt là 72,98%; 76,40%; 79,07%. Cộng thêm với 30% điểm học bạ, tỷ lệ này đã tăng lên thành 97,1%; 97,01%; 97,85%.

Hà Giang nếu không có “phao cứu sinh”, chỉ 51,49% thí sinh đỗ tốt nghiệp và sau khi có điểm học bạ là 93,22%, chênh lệch tới 41,73%.

Rõ ràng, nếu không có 30% điểm học bạ cứu, bao nhiêu thí sinh của kỳ thi đợt 1 năm nay chưa thể cầm tấm bằng tốt nghiệp THPT? Nhiều chuyên gia đã từng bày tỏ quan điểm về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT để làm gì khi tỷ lệ tốt nghiệp năm nào cũng trên 90%, thậm chí có nhiều tỉnh thành trên 99% dù rằng nếu không có điểm học bạ chiếm 30% thì con số này chỉ là 60, 70%? Hiện việc cộng 30% trung bình điểm học bạ lớp 12 có ý nghĩa “phao cứu sinh” hơn là đánh giá năng lực là vấn đề đặt ra hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đỗ tốt nghiệp THPT nhờ ‘phao cứu sinh’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO