Đoàn MTTQ Việt Nam lên đường tham dự Giao lưu hữu nghị nhân dân

Hải Nhi 09/04/2019 08:47

Sáng 9/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai, ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tiễn đoàn đại biểu của MTTQ Việt Nam lên đường sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tham dự Giao lưu hữu nghị nhân dân giữa MTTQ Việt Nam - Chính hiệp Trung Quốc lần thứ Nhất.

Đoàn MTTQ Việt Nam lên đường tham dự Giao lưu hữu nghị nhân dân

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh kỷ niệm với đoàn tại Của khẩu Quốc tế Lào Cai.

Giao lưu hữu nghị nhân dân giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ Nhất dự kiến được tổ chức từ ngày 9/4 đến 13/4/2019 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử của hai tổ chức Mặt trận và Chính hiệp.

80 đại biểu của Việt Nam đến từ Mặt trận 7 tỉnh biên giới: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ tham dự Giao lưu cùng đại biểu Chính hiệp hai tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngoài ra, Giao lưu hữu nghị sẽ có một số hoạt động bên lề như: Lễ trồng cây; gặp mặt sinh viên tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc đang học tập tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam; khảo sát một số mô hình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ…

Theo ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam- Trưởng đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm vun đắp cho sự giao lưu hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc ngày càng bền chặt, từ đó góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Giao lưu hữu nghị nhân dân giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cùng Mặt trận - Chính hiệp các tỉnh có chung đường biên giới lần thứ Nhất diễn ra trong năm 2019 - năm bản lề cho sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2020). Giao lưu được xem như sự mở đầu cho sự kiện này, đồng thời, đây sẽ là cơ sở, tiền đề để tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc vào các năm tiếp theo.

Đoàn MTTQ Việt Nam lên đường tham dự Giao lưu hữu nghị nhân dân - 1

Đoàn MTTQ Việt Nam lên đường tham dự Giao lưu hữu nghị nhân dân - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng hoa cho đoàn.

Tại buổi tiễn đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, với hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ nhất, đặc biệt là Mặt trận 7 tỉnh biên giới của Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc của 2 tỉnh, khu tự trị, việc tăng cường các hoạt động trao đổi và hợp tác, thông qua những sự kiện tiêu biểu như Giao lưu hữu nghị nhân dân cùng các tỉnh có chung biên giới chắc chắn sẽ giúp hai bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, các thành viên trong đoàn phải nhận thức rõ được trách nhiệm “đối ngoại nhân dân” để góp phần vào sự thành công của Giao lưu hữu nghị, để chương trình này là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa chính trị được lãnh đạo hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực hai bên biên giới đánh giá cao. Qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Đoàn MTTQ Việt Nam lên đường tham dự Giao lưu hữu nghị nhân dân - 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn MTTQ Việt Nam lên đường tham dự Giao lưu hữu nghị nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO