Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

N. Phượng Ảnh: Quang Vinh 31/08/2017 10:41

Sáng 31/8, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 2-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu thắp hương tại Nhà 67- nơi gắn liền với cuộc sống và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu đã ôn lại những ký ức hào hùng của 72 năm trước, và nhấn mạnh dù Bác đã đi xa, nhưng các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam và thế hệ những người con đất Việt ở khắp năm châu luôn ghi nhớ công ơn, thực hiện lời dạy của Người.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác, phát huy tinh thần, sức mạnh sáng tạo của nhân dân đưa đất nước phát triển đi lên, giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia, để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu thăm di tích Nhà 67.

Sau khi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Khu di tích, bằng niềm kính yêu vô hạn với Bác đã có đóng góp rất quan trọng trong việc gìn giữ và phổ biến giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích với đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế.

“Khu di tích là minh chứng sống động cho cuộc đời vĩ đại mà giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để từ đây người dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế hiểu thêm về cuộc đời bình dị của Người”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, phát huy truyền thống, giúp thế hệ trẻ, bạn bè thế giới hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, hiểu thêm được công lao của Bác với sự nghiệp phát triển đất nước, bạn bè thế giới khi đến Việt Nam sẽ tới thăm khu di tích thiêng liêng này.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tại ao cá Bác Hồ.

Theo Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chính vì vậy, mỗi cán bộ, công chức cần nỗ lực hơn nữa để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là dịp nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam cần thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác. Đặc biệt, đối với cán bộ Mặt trận, đây chính là dịp để cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Mặt trận quyết tâm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, sống và làm việc theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tại khu di tích Nhà 67.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO