Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thu Hương 14/03/2018 20:00

Chiều ngày 14/3/2018, tại Quang Lâm, Tổ đình Đại Thành, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam đã viếng Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trước đó, Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng gia đình đã có vòng hoa kính viếng Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam.

Tham gia Đoàn viếng, có đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, đại diện tổ chức tôn giáo Cao Đài, Ủy ban Đoàn kết Công giáo và lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam - 1

Đón tiếp Đoàn, có Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban tổ chức lễ tang, các vị Hòa Thượng, chư tôn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

Ông Hầu A Lềnh đã đặt vòng hoa viếng Đại lão Hòa Thượng và ghi sổ tang, Ông viết: “Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng kính tiếc Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VI, VII.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam - 2

Hơn 90 năm trụ thế, 69 năm hành đạo độ đời, Trưởng lão hòa thượng đã có đóng góp tích cực xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm, đoàn kết hòa hợp, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, là thành viên quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận những công lao và đóng góp cho đạo và đời, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Đại lão Hòa thượng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội và nhiều phần thưởng cao quý khác.

UBTƯ MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận công lao và những đóng góp tích cực của Hòa thượng trên con đường hoằng pháp độ sinh và mong muốn chư tôn đức, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam noi theo tấm gương đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng, xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam - 3

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với tình cảm mà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và cá nhân Ông Hầu A Lềnh dành cho Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Sam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam là Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh, nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm - Đức La Bắc Giang, Viện chủ Tổ đình Đại Thành Bắc Ninh.

Trưởng lão Hòa thượng được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy chương Đại đoàn kết dân tộc, Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều bằng khen của ban ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO