Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn

N. Phượng 16/03/2017 13:50

Ngày 16/3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động năm 2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân Vận Trung ương Thào Xuân Sùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2016, các đơn vị quân đội và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đã đóng góp hàng triệu ngày công giúp nhân dân sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn; xây mới, nâng cấp hàng trăm bệnh xá dân y và “Quân - dân y”, xây dựng gần 3.000 nhà tình nghĩa, 724 nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng chính sách, người nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất giúp hơn 4.000 hộ dân xóa đói giảm nghèo, phụng dưỡng 1.654 mẹ VNAH, tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm…

Ngoài ra, các tổ chức còn nhận đỡ đầu các trại điều dưỡng thương binh, làng Hữu nghị Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho thương binh, nạn nhân chất độc da cam/dioixin Việt Nam, xóa mù chữ cho hàng triệu lượt người, dập tắt hàng trăm đợt dịch bệnh, tham gia giúp dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, làm thủy lợi, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai nhất là trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền Trung.

Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, quân đội, các tổ chức đoàn thể phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Ngày Vì người nghèo”, “Tết sum vầy của công nhân lao động”… đạt được hiệu quả cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở các địa phương, nhất là ở các vùng trọng điểm, vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2017, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phối hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp, triển khai có hiệu quả các hoạt động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với quốc phòng an ninh; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, quân đội, các tổ chức và địa phương phát động…

Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Để làm tốt nhiệm vụ sắp tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực đổi mới về nội dung, phương hướng hoạt động của các cấp công đoàn cho phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đang trình Chính phủ Đề án “Xây dựng thiết chế công đoàn” để xây dựng và bổ nhiệm công đoàn Việt Nam.

Với mục tiêu đó, trong năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động cho phù hợp với công tác Dân vận trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO