Đối thoại chính sách về giáo dục người khuyết tật

Mạnh Dũng 31/03/2018 07:12

Cả nước có khoảng 900.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, tỷ lệ nghèo người khuyết tật cao hơn 1,5 lần.

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tại Hội thảo “Đối thoại chính sách và kết nối các bên liên quan về giáo dục người khuyết tật” do Bộ GDĐT tổ chức, sáng 30/3 cho biết, tại thời điểm hết năm 2016, cả nước có khoảng 900.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, tỷ lệ nghèo người khuyết tật cao hơn 1,5 lần; các điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế thấp hơn bình quân chung…

Hiện đã có hệ thông trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cấp tỉnh, cấp huyện ở khoảng 20 tỉnh TP; đã có 17 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cấp tỉnh và cấp huyện; 7 trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật; 97 cơ sở giáo dục chuyên biệt và triển khai giáo dục hòa nhập ở tất cả các cấp mầm non, phổ thông trong cả nước.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2020: có ít nhất 70% người khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục hòa nhập chất lượng, bình đẳng và thân thiện...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đối thoại chính sách về giáo dục người khuyết tật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO