Đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp về 'hỗ trợ DN khởi nghiệp'

Lê Quốc Khánh 14/09/2017 17:21

Ngày 14/9, UBND thành phố Cần Thơ chủ trì cuộc họp đối thoại với khoảng 120 doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh về chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Khai mạc buổi đối thoại ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ xác định khởi nghiệp là một trong những lĩnh vực đột phá quan trọng nhằm thúc đẩy tiềm năng doanh nhân trẻ sáng tạo lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, đóng góp cho sự thịnh vượng của thành phố cũng như đất nước. Khởi nghiệp là nền tảng để kiến tạo và giải phóng sức sáng tạo, phát triển doanh nghiệp thành công.

Từ sau khi có chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, UBND thành phố Cần Thơ ban hành nhiều kế hoạch chương trình hành động giúp doanh nghiệp khởi nghiệp, xem đây là nhiệm vụ trung tâm của các sở, ngành, quận, huyện.

Vườn ươm công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc giúp các doanh nghiệp ươm tạo các ý tưởng dự án trên 3 lĩnh vực: chế biến nông sản, chế biến thủy sản và cơ khí chế tạo máy nông nghiệp với các chính sách đặc thù hấp dẫn; Thành đoàn Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hội thảo giúp thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp như: chương trình “trải nghiệm thực tế & giao lưu khởi nghiệp”; hỗ trợ cho 3 nhóm thanh niên khởi nghiệp làm tranh gạo, đất sạch, nấm sạch; tổ chức phiên chợ khởi nghiệp; tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp; Đại học Cần Thơ hình thành trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ, quảng bá thương hiệu,… 8 tháng của năm 2017, đã có thêm 889 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 3.735 tỉ đồng, đạt bình quân 4,2 tỉ đồng/DN, tăng 107% so với cùng kỳ năm 2016.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp ở Cần Thơ nêu những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực vay vốn, chính sách thuế chưa thực sự thông thoáng, chưa tạo thuận lợi cho DN trong sản xuất, kinh doanh.

Nhiều DN cho rằng ngành thuế chưa thực sự là bạn đồng hành cùng doanh nghiệp, vẫn còn việc “soi” để phạt doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Cục thuế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ cũng đã giải đáp những băn khoăn của DN trong việc đăng ký kinh doanh, vay vốn, chính sách thuế,…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp về 'hỗ trợ DN khởi nghiệp'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO