Đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH-CĐ

PV 15/07/2017 10:00

Bố của bà Nguyễn Thu Hằng là sĩ quan quân đội, đã từng có thời gian ở chiến trường K, từ năm 1985 đến năm 1987 ở chiến trường Lào, có giấy chứng nhận và một số Huân, Huy chương. Hiện nay bố của bà Hằng chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần do chưa nghỉ hưu.

Bà Hằng hỏi, em gái bà năm nay thi đại học thì có được cộng điểm ưu tiên (1 điểm) theo đối tượng số 6 không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chỉ những đối tượng là "Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy;" được hưởng ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Như vậy, trường hợp em gái của bà Nguyễn Thu Hằng như đã nêu ở trên sẽ không thuộc diện được ưu tiên trong tuyển sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH-CĐ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO