Đồng bào Công giáo ủng hộ gần 400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Điền Bắc 12/10/2022 16:24

5 năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hiến 214.385m2 đất, tháo dỡ 85.250m tường bao, chặt bỏ 6.330 cây các loại, đóng góp 64.046 ngày công và 394,6 tỷ đồng, tự nguyện giải phóng mặt bằng đổ bê tông 425.000m2 đường giao thông nông thôn. Những kết quả trên đã làm cho diện mạo quê hương xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần đưa 7 huyện và 252 xã có đồng bào Công giáo được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng ngày 12/10, tại TP Vinh, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2022-2027). Tham dự Đại hội có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và 170 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho gần 30 vạn giáo dân trong toàn tỉnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào" theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, UBĐKCG tỉnh Nghệ An luôn xác định rõ vai trò, vị trí, tôn chỉ, mục đích, tăng cường tập hợp, hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa đoàn kết, dấn thân phục vụ, thi đua làm nhiều việc tốt, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Hiện nay, Cộng đoàn dân Chúa tỉnh Nghệ An có trên 50.840 hộ, với trên 292.000 người (chiếm 9% dân số toàn tỉnh) sinh hoạt tại 14 Giáo hạt, 115 Giáo xứ. Có 3 dòng tu đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn (dòng Thừa sai bác ái, dòng Mến Thánh giá và dòng Antôn Pađôva). Cộng đoàn sống đoàn kết, hòa nhập trên địa bàn dân cư ở 174/460 xã, phường, thị trấn, thuộc 20/21 huyện, thành, thị; sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh với 2 Giám mục, 212 Linh mục.

170 đại biểu đại diện cho gần 30 vạn đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, cộng đoàn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa thực hiện tốt chương trình mục vụ hàng năm và đường hướng hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam, kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, “là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”.

UBĐKCG cấp tỉnh và Ban ĐKCG cấp huyện tích cực phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp đổi mới; bám sát tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, đường hướng hoạt động; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ các cấp và các cơ quan, bám sát cơ sở, hướng dẫn, động viên cộng đồng Công giáo ban ngành liên quan; giáo dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam đề nghị các Uỷ viên UBĐKCG, các đại biểu tiên phong trở thành tấm gương người tốt, việc tốt, đầy nhiệt huyết, tâm huyết, lan tỏa đến những người xung quanh. Đồng thời tin tưởng, đoàn kết Lương - Giáo sẽ xây dựng thành công nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho các đại biểu tiêu biểu.

Cũng tại Đại hội, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Đằng sau những kết quả đạt được, đằng sau những tấm gương điển hình tiên tiến, những việc làm tốt là những tấm lòng yêu nước, trọng nghĩa tình, tương thân, tương ái đối với đồng bào; quyết tâm làm giàu cho mình và cho quê hương, đất nước; là ý chí vươn lên làm chủ về khoa học và công nghệ để lao động và sản xuất có chất lượng, có hiệu quả cao hơn.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An bày tỏ mong muốn, các đại biểu tham dự Đại hội, đồng bào Công giáo tỉnh Nghệ An, các chức sắc, chức việc, tu sĩ, hội đồng mục vụ tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mọi mặt hoạt động, hưởng ứng tích cực các phong trào, cùng toàn dân thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân xuất sắc.

Đại hội đã hiệp thương cử 74 vị vào UBĐKCG tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị lần thứ I, UBĐKCG tỉnh Nghệ An tiến hành hiệp thương cử 8 vị vào Ban Thường trực UBĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã hiệp thương cử 74 vị vào Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Linh mục Nguyễn Đăng Điền tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dịp này, UBĐKCG Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân; UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân.

UBĐKCG tỉnh tặng Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của UBĐKCG tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2017-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng bào Công giáo ủng hộ gần 400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO