Đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Anh Vũ Ảnh: Quang Vinh 29/01/2018 14:21

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện chương trình phối hợp năm 2017.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị.

Đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Công tác phối hợp đạt nhiều kết quả toàn diện

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trong năm qua, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã nỗ lực triển khai các nội dung nhiệm vụ theo chương trình phối hợp năm 2017.

Công tác phối hợp có nhiều điểm tích cực như việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được triển khai nề nếp.

Công tác đền ơn, đáp nghĩa cao điểm là dịp 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được thống nhất triển khai đồng bộ trong các tổ chức thành viên; công tác vận động chung tay giúp đỡ người nghèo, vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai được tổ chức kịp thời, hiệu quả, kêu gọi được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai ngày càng hiệu quả hơn đặt biệt là việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia…

Đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động - 1

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2018, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ VIệt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền; phối hợp thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; phối hợp triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội; phối hợp triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”…

Đóng góp ý kiến vào chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính đề nghị cần xác định có chương trình cụ thể phân công đến từng tổ chức để việc phối hợp đạt hiệu quả không hình thức.

“Trong năm 2018, MTTQ Việt Nam cần quan tâm đến việc phản biện những vấn đề được dư luận quan tâm như việc kéo dài tuổi nghỉ hưu; phối hợp thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” - Ông Mai Đức Chính đề nghị.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, trong năm 2018, Hội đặt mục tiêu xây dựng 300 HTX kiểu mới nên rất cần các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường chia sẻ thông tin về các điển hình tiên tiến để có thể tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, xây dựng các HTX kiểu mới gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, bà Hương đề nghị Mặt trận quan tâm giám sát một số vụ tố tụng liên quan đến xâm hại trẻ em, tập trung giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm…

Đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động - 2

Quang cảnh Hội nghị.

Thể hiện vai trò chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định năm 2017, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã huy động mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị… Qua đó đã tạo niềm tin, không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tạo đà thuận lợi đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

“Trong những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từng lúc, từng nơi còn chưa chặt chẽ, một số nội dung phối hợp đã đề ra nhưng kết quả triển khai còn hạn chế chưa thực hiện đầy đủ theo yêu cầu…

Để thực hiện chương trình phối hợp năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tập trung tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

“Năm 2018 Mặt trận và các đoàn thể phải đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm chuyển biến trong tư tưởng, nhận thức, hành động của từng cán bộ, đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đã thông qua” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phải thể hiện vai trò chủ đạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các HTX kiểu mới theo tinh thần chỉ thị 19 của Chính phủ, Nghị quyết 32 của Quốc hội. Đặc biệt cần tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên hội viên các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phải tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập”; phối hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng hành cùng Chính phủ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO