Động lực để Đà Nẵng phát triển

Thanh Tùng 30/03/2021 07:00

Ngày 29/3, UBND Đà Nẵng tổ chức công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển TP Đà Nẵng. Đây là một trong nhiều sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2021).

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh thông tin đến các đại biểu về Nghị định triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 (ngày 19/6/2020) của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; Quyết định số 359/QĐ – TTg (ngày 15/3/2021) phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Đà Nẵng; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu; Chủ trương cho phép nghiên cứu, lập Đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực; Thông tin một số chủ trương về giá đất trên địa bàn Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, việc công bố Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là động lực và đột phá quan trọng để TP Đà Nẵng khẳng định vai trò đầu tàu, cửa ngõ miền Trung – Tây Nguyên, tạo bước phát triển mới trong hiện tại và tương lai. Ngoài việc lưu ý TP Đà Nẵng các nội dung quan trọng của Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển TP Đà Nẵng trong đó, có Dự án Bến cảng Liên Chiểu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề cập đến tình trạng quy hoạch tự phát là nguyên nhân của mất cân đối cung cầu, gây nhiều bất ổn, hệ lụy – đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Động lực để Đà Nẵng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO