Đồng Nai: 67 F1, F2 liên quan nhân viên sân golf Long Thành đã âm tính lần 1

Hữu Vinh - Mạnh Thìn 02/06/2021 17:47

Sau khi phát hiện nhân viên sân golf Long Thành dương tính lần 1 với Covid-19 khi người này từng là F2 của chuỗi ca nhóm truyền giáo Phục Hưng (tại TP HCM), tỉnh Đồng Nai đã họp khẩn, đưa ra các phương án chống dịch Covid-19. Bước đầu có 67 người vào diện F1, F2 được xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

Theo đó, UBND TP Biên Hòa đã họp khẩn với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) nhằm khẩn trương triển khai các phương án chống dịch Covid-19 với phương chậm ngăn chặn kịp thời, không để nguy cơ dịch lan rộng.

CDC Đồng Nai họp khẩn về ca nghi nhiễm covid-19 tại sân golf Long Thành.
CDC Đồng Nai họp khẩn về ca nghi nhiễm covid-19 tại sân golf Long Thành.

Theo cơ quan chức năng Đồng Nai, ca nghi nhiễm Covid-19 tên V.V.H., (43 tuổi). Ông H. là đầu bếp của Công ty Golf Long Thành và đang sinh sống tại TP Thủ Đức, TP HCM. Hiện nay, ông H. đang được điều trị tại TP HCM.

CDC Đồng Nai cho biết, ngày 31/5, ông H. có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19. Biểu hiện cụ thể là ho và sốt.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, ông H. là F1 của bệnh nhân số 7089, sống cùng nhà với bệnh nhân 7089. Trong khi đó, bệnh nhân 7089 làm việc cùng P.L.D. tại Công ty TNHH Phát triển giải pháp tầm nhìn IDS - thành viên Hội truyền giáo Phục Hưng có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 27/5.

Cũng theo CDC Đồng Nai, ông H. có lịch trình di chuyển như sau: Từ ngày 17/5 đến 25/5, ông H. đi làm bằng xe đưa rước của công ty, do tài xế H.H.H. điều khiển. Từ ngày 25 đến 27/5, ông H. ở lại nhà tập thể của Công ty Golf Long Thành.

Trước đó, ngày 28/5, ông H. về lại nhà riêng bằng xe cá nhân và trở lại công ty làm việc vào sáng hôm sau (29/5). Chiều cùng ngày ông H. về nhà bằng xe cá nhân. Ngày 30/5, khi nghe tin bệnh nhân 7089 (cháu ông H.) dương tính với Covid-19, ông H. đã đến khai báo y tế tại trạm y tế Bình Thọ, TP Thủ Đức và được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly.

Hiện toàn bộ Công ty Golf Long Thành đã được phun khử khuẩn.

Cổng vào sân golf Long Thành.
Cổng vào sân golf Long Thành.

Liên quan đến ca nghi nhiễm Covid 19 này, sáng 2/6, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã sàng lọc, truy vết khoảng 160 trường hợp F1, F2. Hiện có có 67 trường hợp (28 F1 và 39 F2) liên quan đến đầu bếp ở sân golf Long Thành cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19. Những F1, F2 khác sẽ tiếp tục được ngành y tế làm xét nghiệm và chờ kết quả.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ngành y tế vẫn đang tiếp tục phát thông báo đề nghị những người đã đến sân Golf Long Thành từ ngày 17/5, nhất là những người đến làm căn cước công dân được tổ chức trong sân golf vào ngày 24/5 cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất nhằm thực hiện theo hướng dẫn để phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: 67 F1, F2 liên quan nhân viên sân golf Long Thành đã âm tính lần 1

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO