Đồng Nai: Truy nã 'ông trùm' còn lại liên quan đường dây xăng giả

MẠNH THÌN 11/02/2022 17:01

Phạm Hùng Cường được xác định là một trong ba “ông trùm” cầm đầu đường dây buôn bán xăng giả. Đối tượng trên đã bỏ trốn sau khi vụ việc bị phát giác nên cơ Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xăng liên quan vụ án đưa đi kiểm định. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Nguồn tin phóng viên Đại Đoàn Kết Online cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã đối với Phạm Hùng Cường (56 tuổi) thường trú ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng do liên quan đến vụ án đường dây mua bán, sản xuất, buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G).

Theo điều tra, trong thời gian hơn 1 năm (từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021), Phạm Hùng Cường cùng với Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, Phan Thanh Hữu (65 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh (cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đóng vai trò cầm đầu đã cùng hàng chục đồng phạm khác thực hiện hành vi buôn lậu trên 200 triệu lít xăng giả với tổng trị giá hơn 2.800 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát giác, Phạm Hùng Cường đã nhanh chân bỏ trốn nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã nhằm bắt giữ phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ liên quan chuyên án 920G.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố các “ông trùm” của cụ án là Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Nguyễn Hữu Tứ cùng 70 đồng phạm về tội buôn lậu; Ngô Văn Thụy (58 tuổi) đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về tội nhận hối lộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: Truy nã 'ông trùm' còn lại liên quan đường dây xăng giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO