Đồng Tháp: Phát huy các mô hình mới trong công tác Mặt trận

Trần Thắng 12/01/2018 08:51

Phát huy các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp, tạo sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực là mục tiêu năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Phát huy các mô hình mới trong công tác Mặt trận

Ông Võ Văn Thiện trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho MTTQ tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 11/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017. Tham dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, MTTQ các cấp.

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năm qua, công tác tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt được nhiều kết quả quan trọng, Mặt trận các cấp triển khai các hình thức hoạt động phong phú và sinh động.

Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp; các mô hình, điển hình tiên tiến được phổ biến nhân rộng; công tác thi đua sáng tạo được cán bộ Mặt trận tích cực thực hiện, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, xuất hiện sự sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều mô hình mới, cách làm hay, tiêu biểu, phục vụ nhu cầu xã hội, thể hiện qua thực tiễn.

Điển hình là các hoạt động, tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, kết hợp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa gắn với triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 14 chiếc cầu bê tông, 8 tuyến đường giao thông nông thôn, trao 120 căn nhà tình thương, 50 căn nhà “Tình đồng đội”, 240 suất học bổng và 1.500 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo… Tổng kinh phí các hoạt động trị giá trên 31 tỷ đồng.

Đồng Tháp: Phát huy các mô hình mới trong công tác Mặt trận - 1

Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Mặt trận các huyện.

Lần đầu tiên, MTTQ tỉnh sáng kiến xây dựng chương trình “Chuyến xe ngày Tết”, “Chuyến xe tri ân” thăm, tặng quà hộ nghèo, Mẹ Việt Nam Anh hùng, mang ý nghĩa rất nhân văn đồng thời đã tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội; xây dựng 2 cây nước sạch phục vụ trên 1.000 hộ dân vùng biên giới, trị giá 1,5 tỷ đồng. Đây là việc làm mang tính tiên phong, điển hình toàn quốc đối với các tỉnh có đường biên giới với các nước bạn.

Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” đã được triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh (khảo sát với 12.727 Tổ) đi vào hoạt động nâng cao vai trò, tính tích cực, khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng khu dân cư hoàn thiện về mọi mặt; đặc biệt, phối hợp các tổ chức thành viên, các tôn giáo vận động các nguồn lực xây dựng Quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội trên 477 tỷ đồng (tăng 123 tỷ đồng so năm 2016), triển khai xây dựng hơn 600 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng 7 công trình dân sinh, chăm lo cho người nghèo trên các lĩnh vực ...

Từ những kết quả nổi bật trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp được UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017; dịp này, có 4 đơn vị MTTQ cấp huyện được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được tặng “Cờ thi đua xuất sắc toàn diện”, 24 tập thể và 36 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận và công tác an sinh xã hội năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Tháp: Phát huy các mô hình mới trong công tác Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO