Đồng Tháp: Thiết thực chăm lo đời sống người dân biên giới

Trần Thắng 17/04/2019 07:30

Tuyến biên giới Đồng Tháp tiếp giáp tỉnh PrâyVeng (Campuchia), có trên 27.000 hộ dân, trong đó có nhiều hộ nghèo. Trong năm 2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, Mạnh thường quân thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội ở các xã biên giới.

Trong đó có thể kể đến việc xây dựng 1 cây nước sạch khu dân cư Giồng Bàng (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự), trang bị 1 xe cứu thương cho xã Tân Hội (thị xã Hồng Ngự), xây dựng cầu Cả Găng 2 ở xã Bình Phú (huyện Tân Hồng)… Tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Cùng đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị biên giới đã vận động, xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 66 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khám bệnh cho 797 lượt bệnh nhân nghèo và mổ mắt miễn phí cho 56 ca, vận động 2.145 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Những hoạt động đó mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở một tuyến biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Tháp: Thiết thực chăm lo đời sống người dân biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO