Đốt rẫy, hai anh em chết thương tâm

Chí Đại 26/07/2016 14:06

Thấy anh bị chết cháy, người em chạy bộ về nhà để kêu người lên ứng cứu. Nhưng do quá mệt, đuối sức anh này đã ngã và tử vong cách đám cháy hơn 30 mét.

Một vụ cháy rẫy ở Quảng Ngãi.

Ngày 26/7, ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đốt rẫy để trồng cây, khiến hai anh em chết cháy thương tâm.

Trước đó, khoảng 12h, ngày 25/7, tại núi Ngang, thuộc thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, hai anh em là Nguyễn Ngọc Thanh (45 tuổi) và Nguyễn Ngọc Minh (42 tuổi), cùng trú xã Tịnh Khê đang đốt rẫy để chuẩn bị trồng 1 ha cây keo.

Trong lúc đốt rẫy, đám lửa bùng cháy lớn, anh Thanh không chạy thoát được nên bị chết cháy.

Thấy vậy, anh Minh đã chạy bộ về nhà để kêu người lên ứng cứu nhưng do quá mệt, đuối sức đã ngã tử vong trên đường đi (cách đám cháy hơn 30 mét).

Khoảng 15h cùng ngày, người dân đi làm thì phát hiện thi thể các nạn nhan trên đã gọi báo cho chính quyền xã Tịnh Khê phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm.

Đồng thời, bàn giao các thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đốt rẫy, hai anh em chết thương tâm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO