Dự báo đúng tình hình để có các giải pháp cụ thể

T.Dương 15/07/2016 08:24

Ðó là lưu ý của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang khi dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo cấp quốc gia quán triệt, thực hiện nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng về Bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 14/7.

Dự báo đúng tình hình để có các giải pháp cụ thể

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Nhân Dân).

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nhấn mạnh: Ðể quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII về quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay, yêu cầu đặt ra là cần nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định trúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể, khoa học.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang nêu rõ: Khi đã ban hành Nghị quyết, yêu cầu đặt ra là phải sớm thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, các đề án, phương án, kế hoạch thực hiện nhằm đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự báo đúng tình hình để có các giải pháp cụ thể

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO