Du học trong tầm tay

Phương Linh 26/07/2015 09:45

Theo chia sẻ của những cựu du học sinh Việt Nam tại nước ngoài, thì việc xin học bổng du học hiện nay không quá khó. Đặc biệt, kho học bổng ở một số nước như Mỹ, Anh, Singapore… thì lại luôn mở cửa chào đón những học sinh, sinh viên xuất sắc. Tuy nhiên để có thể thành công, mỗi cá nhân học sinh, sinh viên Việt Nam cần phải lên kế hoạch cụ thể cho mình, để cơ hội đi du học có thể nắm chắc trong tầm tay.

Chia sẻ kinh nghiệm du học trong lễ ra mắt cổng thông tin về du học Anh ngày 25/7.

Cổng thông tin du học vương quốc Anh

Nắm bắt được tâm lý tìm hiểu về du học của học sinh, sinh viên Việt Nam, nhiều kênh thông tin về du học đã ra đời. Sau hơn nửa năm chuẩn bị, ngày 25/7, Cổng thông tin điện tử xúc tiến hợp tác Giáo dục giữa Việt Nam - Vương Quốc Anh (Go2uk.vn) cũng đã được quảng bá tới đông đảo mọi người. Đồng thời, cổng thông tin bắt đầu phát động “Cuộc đua giành học bổng go2uk.vn 2015” - Nhận hồ sơ học bổng 100% tại Shefield Hallam University.

Tất cả các bạn học sinh, sinh viên mang quốc tịch Việt Nam, hoàn thành xong chương trình phổ thông, hoặc có ý định học chuyển tiếp... đều có thể tham dự. Những thông tin dồi dào từ các trường ĐH hàng đầu xứ sở Sương mù, những chia sẻ về các bước chuẩn bị hành trang du học từ Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Anh… đã giúp cho hàng trăm bạn trẻ gỡ bỏ sự mặc cảm, tự tin tiến tới cuộc đua học bổng toàn phần tại nước Anh.

Trong lần ra mắt này, Go2uk đã mời 2 gương mặt là Á hậu Nguyễn Trần Huyền My và diễn viên Vũ Ngọc Anh làm đại sứ. Họ sẽ là những người đầu tiên của diễn đàn du học vương quốc Anh trực tiếp nhận học bổng trong thời gian tới. Huyền My chia sẻ: Mình rất có duyên với nước Anh. Từ cách 4 năm, mình đã từng làm cộng tác viên cho một số hội thảo của Hội đồng Anh. Chuyến đi công tác nước ngoài sau khi nhận vương miện Á hậu cũng là nước Anh. Được du học tại đất nước này cũng là mong muốn của mình…

Với vai trò đại sứ, Huyền My đã lên kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên hiểu hơn về cuộc sống của du học sinh Anh. Khi đã được sang đất nước này rồi sẽ hàng ngày “check in”, viết những bài cảm nhận cho mọi người hiểu rõ về cuộc sống của mình...

Chọn du học từ niềm yêu thích

Nguyễn Dũng Tiến, đạt học bổng 100% của trường ĐH Manchester Metropolion chia sẻ: Điều đầu tiên mình nghĩ rằng, các bạn cần chọn được cho mình khoá học phù hợp nhất. Vì các bạn sẽ chỉ chọn cho mình khóa học một lần thôi. Cần phải xem khóa học nào phù hợp, thực sự khiến mình yêu thích để tham gia tích cực... Sau bước đó sẽ là bước chọn học bổng. Tiến nói rằng, các bạn có thế chọn những thứ khác nữa, có thể là đất nước, con người nơi mình đến. Nó sẽ tạo động lực để mình phấn đầu giành học bổng cho bằng được.

Còn Giám đốc Công ty tư vấn du học Trí tuệ Việt Nguyễn Như Quỳnh thì cho biết: Từ 13 năm trước khi lần đầu tiên lựa chọn đi du học, mình đã phải suy nghĩ rất nhiều. Mình thấy rằng, nước Anh rất phù hợp với người Việt Nam. Khi sang đó các bạn sẽ không cảm thấy quá bỡ ngỡ, xa lạ với môi trường sống. Phù hợp cả về chi phí, và cũng không quá khó như mọi người nghĩ…

Cũng có nhiều người lực chọn du học không phải vì phần kiến thức chuyên môn, mà nhiều bạn chọn du học vì nền văn hoá. Hoặc có thể chỉ vì một khóa học ngắn hạn, phù hợp với cơ hội phát triển của mình. Nguyễn Đình Lộc, cựu sinh viên trường ĐH Birmingham city chia sẻ: Lí do quan trọng nhất để mình chọn du học Anh là cơ hội. Nước Anh có quá trình học ngắn. Mình đã hoàn thành khoá học Kĩ sư Công nghệ thông tin tại ĐH Bách khoa, và đã đi làm. Để tìm hiểu sâu hơn, mình tìm đến khoá học kéo dài trong 1 năm tại Anh. Đặc biệt, mình rất hâm mộ bóng đá với giải ngoại hạng Anh hấp dẫn...

Các bạn trẻ tham gia các buổi hội thảo để tìm hiểu về du học.

Bí quyết chinh phục các phần học bổng

Hoàng Minh Quân, đang công tác trong lĩnh vực du học, từng giành học bổng 100% tại trường ĐH Leeds khẳng định: Nhiều bạn sinh viên mong muốn đi du học, nhưng phần lớn lại sợ xin học bổng. Chúng ta không được sợ, vì có rất nhiều học bổng. Và việc chuẩn bị tốt một bộ hồ sơ sẽ giúp chúng ta giảm bớt sợ hãi.

“Khi nộp học bổng các bạn không có gì để mất cả. Chúng ta cần xem học bổng chúng ta hướng vào là gì, ưu tiên gì. Có học bổng ưu tiên về hoạt động xã hội, có học bổng ưu tiên học thuật... để mình thể hiện điểm mạnh. Chúng ta không nên nhầm lẫn học bổng nào cũng nộp hồ sơ như nhau. Ngày trước mình nộp vào 3 trường thì bị trượt 2, còn 1 trường mình được nhận 100% vì mình biết ưu tiên của họ. Chúng ta cần có thời gian chuẩn bị sớm, làm sao để không bị mắc lỗi trong hồ sơ…” – Minh Quân chia sẻ.

Nói về điều này, Mỹ Linh (vừa kết thúc lớp 12 trường chuyên ĐH Sư phạm và xin được học bổng 100% tại Anh) cho biết: Để có bộ hồ sơ tốt thì phải bắt tay vào chuẩn bị kiến thức về tiếng Anh, kiến thức xã hội, đặc biệt là kĩ năng mềm. Không thể chuẩn bị trong ngày một ngày hai, nên các bạn có ý định mong ước đi du học thì nên chuẩn bị ngay. Đặc biệt cũng cần có định hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Tương lai muốn làm gì, thể hiện trong bài luận của mình, đó là điểm mạnh để xin được học bổng.

Các cựu du học sinh cũng nói, không phải người xuất sắc nhất là người được học bổng, mà là người phù hợp nhất với học bổng. Có thời điểm bạn Trịnh Qang Vũ (đang học tiến sĩ tại Anh) đã nộp tới 60 trường. Vũ nói rằng, hãy tìm thời điểm phù hợp với mình, hãy chuẩn bị sớm để không bị lỡ cơ hội của bản thân. Cũng có thế làm bộ hồ sơ chung, sau tự điều chỉnh với từng trường…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du học trong tầm tay

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO