Du khách ‘ùn ùn’ kéo về Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ

Đình Minh 10/04/2022 18:57

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên đã có rất đông du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn nghỉ mát.

Thời tiết trong 2 ngày nghỉ lễ (9/4 và ngày 10/4) khá oi bức, vì vậy, hàng nghìn du khách đã đổ về bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tắm mát, thư giãn.

Bãi biển Sầm Sơn đầy nắng và gió trong 2 ngày nghỉ lễ.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết, sau một thời gian dài gián đoạn do dịch bệnh, TP Sầm Sơn đã nỗ lực chỉnh trang lại đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ để sẵn sàng đón khách du lịch.

Năm 2022, TP Sầm Sơn đưa ra mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách, phục vụ trên 8,3 triệu khách, đạt doanh thu du lịch ước khoảng 3.150 tỷ đồng.

Chiều 10/4, đông đảo du khách đã đổ về đường hoa tình yêu trước thời điểm diễn ra Lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái trên núi Trường Lệ.

Để Sầm Sơn đẹp trong lòng du khách, địa phương này đã và đang tổ chức nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật quy mô lớn như: Lễ hội cầu phúc đền Độc Cước; kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn; lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái, khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022…

Kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày. Đây là dịp lý tưởng để người dân và du khách tranh thủ đi chơi sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Biển Sầm Sơn đón hàng chục nghìn du khách về nghỉ lễ dịp giỗ tổ Hùng Vương.
Du khách thích thú khi được trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa tại bãi biển.
Thời tiết nắng đẹp nên rất nhiều du khách lựa chọn selfie hướng về biển.
Sau 2 năm nằm 'im lìm' vì dịch Covid-19, đến nay, Sầm Sơn đã thực sự hồi sinh trở lại.
Bi Bãi biển kín khách du lịch.
Nhiều bạn trẻ đến Sầm Sơn để check - in chứ không xuống tắm biển.
Đã 2 năm rồi, Sầm Sơn mới đông và náo nhiệt như vậy.
Đội cứu hộ với ca nô được túc trực 24/24 để đề phòng nguy hiểm xảy ra khi du khách tắm biển.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du khách ‘ùn ùn’ kéo về Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO