Cao Bằng với khát vọng phát triển du lịch

Từ Khôi 07/11/2018 05:15

Chiều 6/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức họp báo công bố chương trình đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và Di tích Quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 vào 20h ngày 24/11. Cũng trong dịp này, tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Cao Bằng với khát vọng phát triển du lịch

Ban tổ chức tại buổi họp báo.

Về tiềm năng du lịch, ông Sầm Việt An - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng cho biết: “Cao Bằng đang đẩy mạnh khai thác, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cao Bằng có nhiều khu di tích lịch sử, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 29 di tích xếp hạng quốc gia, 66 di tích cấp tỉnh.

Với đặc điểm một tỉnh miền núi có nhiều nhóm dân tộc thiểu số cùng sinh sống tạo nên một nền văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú. Năm 2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần khơi dậy tiềm năng du lịch tỉnh Cao Bằng. Và lễ đón nhận danh hiệu sẽ được tổ chức cùng lễ đón nhận bằng Di tích Quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 vào 20h ngày 24/11 tại sân tượng đài Bác Hồ, trung tâm TP Cao Bằng.

Tại buổi họp báo, BTC cũng thông tin thêm về sự hợp tác khai thác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc tại danh thắng thác Bản Giốc. Theo dự kiến sẽ mở một lối cửa khẩu mới với thủ tục rút gọn để phục vụ khách du lịch hai nước. Giai đoạn một dự kiến sẽ được triển khai cuối năm 2018 đầu 2019. Theo kế hoạch, để đảm bảo an ninh nên sẽ có khoảng 300 khách du lịch/ngày qua lại.

Ông Hoàng Xuân Ánh- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: Để du lịch Cao Bằng phát triển, hệ thống giao thông kết nối giữa Cao Bằng với các Trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam cơ bản đã được nâng cấp. Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đang đề nghị điều chỉnh Quy hoạch đầu tư trong giai đoạn 2018 – 2020. Các chính sách ưu đãi đầu tư cho du lịch cũng được giản lược để thu hút.

Với Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, di tích này cách thành phố Cao Bằng khoảng 40 km, có 19 di tích và điểm di tích được phân bố thành 4 cụm di tích nằm trên địa bàn 4 xã, thị trấn. Các địa điểm di tích lịch sử có giá trị đặc biệt quan trọng gắn liền với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cao Bằng với khát vọng phát triển du lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO