'DIFF 2018 sẽ là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao'

PV 10/04/2018 15:02

Tiếp nối thành công của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017, DIFF 2018 được kỳ vọng sẽ thực sự bùng nổ, đưa TP Đà Nẵng trở thành một đại sân khấu văn hóa, nghệ thuật và giải trí với những đêm trình diễn pháo hoa đặc sắc cùng chuỗi sự kiện đồng hành hấp dẫn. Trước thềm sự kiện, ông Đặng Minh Trường, Tổng giám đốc Sun Group – đại diện đơn vị tổ chức đã có nhiều chia sẻ thú vị.

'DIFF 2018 sẽ là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao'

PV: Điều bất ngờ gì sẽ đón chờ khán giả tại DIFF 2018, thưa ông?

Ông Đặng Minh Trường: Sự khác biệt của DIFF 2018 sẽ bắt đầu ngay từ sự xuất hiện của các đội pháo hoa mới, chưa từng tham gia trong suốt các kỳ pháo hoa trước của Đà Nẵng từ năm 2008 như Ba Lan, Hồng Kông, Thụy Điển. Chắc chắn đây sẽ là luồng gió mới đem đến sức hấp dẫn khác lạ cho DIFF 2018. Cùng với những tên tuổi các đội pháo hoa nổi tiếng thế giới và cũng đã từng trình diễn tại Đà Nẵng như Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý… chúng tôi hy vọng rằng, DIFF 2018 sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đỉnh cao.

Điều khác biệt lớn nhất sẽ nằm ở vị Tổng đạo diễn mới của DIFF 2018- đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đây sẽ là nhân tố quyết định DIFF 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ tạo bất ngờ cho khán giả như thế nào.

Vì sao DIFF 2018 lại chọn đạo diễn Đỗ Thanh Hải là tổng đạo diễn của lễ hội?

- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả Việt qua các chương trình truyền hình nổi tiếng, những bộ phim truyền hình dài tập… Về tài năng, chắc không cần phải giới thiệu thêm về đạo diễn Đỗ Thanh Hải nữa.

Còn lý do lớn hơn nữa cho mối nhân duyên giữa DIFF 2018 và đạo diễn Đỗ Thanh Hải có lẽ đã bắt đầu từ mùa pháo hoa năm ngoái, khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải đồng hành cùng DIFF 2017 trong các đêm truyền hình trực tiếp.

Với kinh nghiệm cùng tài năng của một đạo diễn “nhà nghề”, chúng tôi đã tin tưởng mời anh Đỗ Thanh Hải làm tổng đạo diễn của DIFF 2018. Trong vai trò mới này, “đạo diễn táo quân” sẽ tạo nên những điều khác biệt cho lễ hội pháo hoa năm nay.

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho DIFF 2018 đã được Sun Group tiến hành đến đâu, thưa ông?

- Hiện công tác chuẩn bị cho DIFF 2018 đang được tiến hành gấp rút, từ việc chuẩn bị pháo hoa, sân khấu, các chương trình lễ hội đồng hành… theo đúng kế hoạch đề ra. Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn tất các khâu chuẩn bị trước 15/4.

Nhờ có sự đồng hành, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Đà Nẵng, mọi công tác chuẩn bị đều đang diễn ra rất suôn sẻ, để đảm bảo mùa DIFF năm nay sẽ diễn ra an toàn, thành công, đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền, người dân Đà Nẵng cũng như du khách trong và ngoài nước.

'DIFF 2018 sẽ là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao' - 1

Ông Đặng Minh Trường.

Ông có thể chia sẻ thêm về quy mô sân khấu DIFF năm nay?

- Về sân khấu, DIFF 2018 sẽ có tổ hợp khán đài riêng, vẫn ở vị trí tương tự năm 2017 trên sông Hàn nhưng được thiết kế theo mô hình mới, công nghệ mới. Ngoài khán đài A được mở rộng hơn so với năm ngoái, trước các khán đài khác đều có màn hình led kích thước lớn để khán giả có thể theo dõi những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu.

Về giá vé, có gì khác so với năm ngoái không, đặc biệt là giá vé cho trẻ em, thưa ông?

- Giá vé xem pháo hoa sẽ dao động từ 300.000 – 1.000.000 đồng/vé tùy theo vị trí khán đài. Các đêm khai mạc (30/4) và bế mạc (30/6), giá vé sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Riêng giá vé trẻ em vẫn giữ mức 50.000 đồng/vé dành cho trẻ cao dưới 1m đi cùng người lớn. Trẻ cao từ 1m trở lên sẽ mua vé như người lớn.

DIFF 2017 đã được tổ chức thành công, đem đến cho TP Đà Nẵng 2 tháng hè sôi động chưa từng thấy. Tuy nhiên, với tư cách là nhà tổ chức sự kiện quốc tế này, Sun Group sẽ làm gì để DIFF 2018 thành công hơn nữa?

- Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2017 diễn ra trong 2 tháng đã đem đến cho Đà Nẵng 1,27 triệu lượt khách du lịch, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng số khách lưu trú của 5 đợt pháo hoa đạt 511.403 lượt, tăng gấp hơn 5 lần so với Cuộc thi trình diễn pháo hoa DIFC 2015. Đây là điều mà chúng tôi, những người cùng đồng hành với TP Đà Nẵng vô cùng phấn khởi.

Nhìn lại DIFF 2017, bên cạnh những thành công đã có, còn nhiều điều chúng tôi cảm thấy tiếc nuối vì lẽ ra còn có thể làm tốt hơn. Đó là tình trạng vé giả, một số bất cập ở vé cho trẻ em, màn hình led ở các khán đài… Mặc dù Sun Group đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với sự hỗ trợ song hành của UBND thành phố Đà Nẵng, nhưng trong năm đầu tiên tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế với quy mô lớn kéo dài tới 2 tháng, vẫn không tránh khỏi những tình huống, sự việc diễn ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, ngay khi kết thúc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, chúng tôi đã đánh giá, tổng kết lại để rút kinh nghiệm, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa DIFF 2018. Chúng tôi tin là bằng kinh nghiệm hiện có, cùng với sự chuẩn bị, lường trước các vấn đề phát sinh thì những tình huống, sự việc không mong muốn sẽ được hạn chế tối đa.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'DIFF 2018 sẽ là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO