Đội Phần Lan vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Thanh Tùng 07/07/2019 08:25

Với chủ đề “Ra khơi” trong chủ đề chính “Những dòng sông kể chuyện”, đêm 6/7, đêm chung kết của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) đã diễn ra trên dòng sông Hàn của TP Đà Nẵng giữa 2 đội Anh và Phần Lan.

Đội Phần Lan vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Pháo hoa của đội Anh. Ảnh: Thanh Tùng.

Đêm chung kết DIFF 2019 có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng một số vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương và khách mời quốc tế.

Đội pháo hoa Pyrotex Fireworx Ltd (Anh) khai cuộc bằng các màn pháo hoa tầng cao, trên nền nhạc của bộ phim “Cướp biển vùng Caribbean” cùng giọng ca của Enya trong ca khúc “Orinoco Flow” (Sail away), vẽ nên câu chuyện về các chuyến ra khơi của những con thuyền.

Dù trước thời điểm diễn ra cuộc so tài, ông Mark Kelsall – đội trưởng đội pháo hoa Anh hé lộ là sẽ sử dụng nhiều pháo hoa tầng thấp, tuy nhiên hơn 15..000 khán giả trực tiếp có mặt ở đôi bờ sông Hàn trong đêm chung kết, vô cùng ngỡ ngàng, phấn khích trước những chùm pháo hoa tầng cao của đội Anh.

Đội Phần Lan vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - 1

Pháo hoa của đội Phần Lan. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Johan Hollander – đội trưởng đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan) chia sẻ rằng ông hoàn toàn bất ngờ, khi đội pháo hoa non trẻ của ông vượt qua đội Ý, tranh tài với đội Anh trong đêm chung kết.

Đội Phần Lan kể câu chuyện về những chuyến ra khơi của đầy khó khăn cùng niềm vui rạng rỡ khi thuyền cập bến của ngư dân Việt Nam. Những chùm pháo hoa tầng thấp trên nền ca khúc bằng lời Việt của đội Phần Lan đã thực sự chinh phục hơn 15.000 khán giả có mặt trong đêm chung kết, chinh phục Hội đồng giám khảo để đoạt chức vô địch DIFF 2019.

DIFF 2019 có chủ đề xuyên suốt “Những dòng sông kể chuyện” khai cuộc đêm 1/6; lần lượt trải qua các đêm thi với chủ đề Cội nguồn (diễn ra đêm 1/6/ giữa đội Việt Nam và đội Nga), Mầm sống (diễn ra vào đêm 8/6 giữa đội Brazil và đội Bỉ), Tình yêu ( diễn ra vào đêm 15/6/ giữa đội Phần Lan và đội Ý, Sắc màu (diễn ra đêm 22/6 giữa đội Anh và đội Trung Quốc) và đêm chung kết (diễn ra vào đêm 6/7 giữa đội Anh và đội Phần Lan.

Đội Phần Lan vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 - 2

Ông Johan Hollander, đội trưởng đội pháo hoa JoHo Pyro Professional Fireworks AB - Phần Lan nâng cao chiếc cúp vô địch DIFF 2019. Ảnh: Thanh Tùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội Phần Lan vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO