Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2018 sẽ được quảng bá tại Quảng Tây (Trung Quốc)

Xuân Quảng 20/12/2017 16:24

Đây là nội dung đã được Báo Quảng Ninh và Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất tại cuộc làm việc hôm nay, ngày 20/12, tại TP Nam Ninh (Khu Tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2018 sẽ được quảng bá tại Quảng Tây (Trung Quốc)

Đoàn công tác thăm Trung tâm truyền thông mới - Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhận lời mời của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây Diệp Lạc Dương, ngày 20/12, Đoàn công tác của Báo Quảng Ninh do Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Mạnh làm trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc và ký chương trình hợp tác phát triển năm 2018 với Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây. Cùng tham gia đoàn có Tổng Biên tập Báo Ninh Bình Nguyễn Kim Toàn; Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình Bùi Văn Tưởng.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh đã thông tin về những nội dung chính sẽ diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2018, có chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”. Trong đó lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long tại Công viên SunWorld Hạ Long Complex, dự kiến diễn ra vào ngày 28/4/2018. Bên cạnh đó, chương trình bế mạc Năm Du lịch sẽ được gắn với Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và Giải golf Hạ Long mở rộng tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC dự kiến vào tháng 1/2019. Tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức 50 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, hấp dẫn. Để tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, Báo Quảng Ninh đề nghị Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây tăng cường thông tin, quảng bá trên các sản phẩm truyền thông của Tập đoàn.

Đại diện Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây, ông Diệp Lạc Dương, thống nhất, đồng tình cao với Báo Quảng Ninh. Theo đó, tất cả các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2018 sẽ được Tập đoàn truyền thông, quáng bá. Ông Diệp Lạc Dương đề nghị Báo Quảng Ninh làm đầu mối cung cấp thông tin cho các bộ phận truyền thông của Tập đoàn để quảng bá nhanh, chính xác, kịp thời các nội dung của Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2018.

Cụ thể hóa các ký kết và mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), trong những năm qua Báo Quảng Ninh và Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây đã giữ gìn mối quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp, tăng cường các hoạt động giao lưu, quảng bá, hỗ trợ về công tác thông tin, tuyên truyền.

Trong đó, trên Báo Quảng Ninh điện tử dành 1 trang phiên bản tiếng Trung để tăng cường các thông tin kinh tế - xã hội, đối ngoại giữa hai Đảng, Nhà nước, hai tỉnh - khu. Đặc biệt, tuyên truyền các thông tin quảng bá về cơ hội, tiềm năng phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Ninh. Trên báo in hằng ngày, Báo Quảng Ninh hằng tuần dành trang 8 thông tin về tỉnh Quảng Tây từ nguồn tư liệu do Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây cung cấp.

Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây cũng dành thời lượng thông tin hàng ngày về tỉnh Quảng Ninh trên các ấn phẩm (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) từ nguồn tư liệu do Báo Quảng Ninh cung cấp.

Ngoài thông tin, quảng bá về 2 tỉnh, khu; hằng năm, 2 đơn vị đều cử đoàn công tác sang thăm, bàn bạc các công việc cần tiếp tục phối hợp để góp phần thực hiện tốt hơn các ký kết hợp tác giữa hai tỉnh, khu.

Bên cạnh hợp tác với Báo Quảng Ninh, Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây cũng giữ mối quan hệ hợp tác với các báo Đảng khu vực phía Bắc; đã tăng cường thông tin, quáng bá về tiềm năng phát triển du lịch của các địa phương.

Bàn nhiệm vụ thực hiện năm 2018, Báo Quảng Ninh đề nghị, ngoài các thông tin theo nội dung hằng năm, Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây tăng cường thông tin quảng bá về Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2018 được tổ chức khai mạc và bế mạc tại Quảng Ninh; về các cơ chế, chính sách phát triển Đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; về chính sách hợp tác phát triển du lịch, giao thương hàng hóa giữa 2 tỉnh, khu…

Thống nhất với các nội dung sẽ phối hợp thông tin với Báo Quảng Ninh, ông Diệp Lạc Dương cam kết sẽ chỉ đạo tăng cường hơn nữa các nội dung tuyên truyền về tỉnh Quảng Ninh trên các sản phẩm của Tập đoàn. Đồng thời, sẽ hỗ trợ đào tạo cho Báo Quảng Ninh trong phát triển hệ thống báo mạng điện tử và truyền hình internet; trong đào tạo, sử dụng công nghệ, phát triển truyền thông hiện đại.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác của Báo Quảng Ninh đã thăm Trung tâm Truyền thông mới của Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây. Đây là Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, được đánh giá là một trong 10 trung tâm truyền thông hiện đại nhất Trung Quốc hiện nay. Dựa trên kỹ thuật công nghệ đám mây, Trung tâm Truyền thông Nhật báo Quảng Tây đã phát huy ưu thế các sản phảm truyền thông hiện đại, xây dựng phát triển báo chí đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm Du lịch quốc gia Việt Nam 2018 sẽ được quảng bá tại Quảng Tây (Trung Quốc)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO