Quảng Bình đón gần 145.000 du khách trong dịp Tết Mậu Tuất

Xuân Thi 21/02/2018 15:21

Tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Quảng Bình đã đón khoảng 145.000 du khách đến tham quan các di tích, danh thắng; tăng 33% so với cùng kỳ.

Quảng Bình đón gần 145.000 du khách trong dịp Tết Mậu Tuất

Đua thuyền trên sông Lý Hòa vào ngày mồng 3 Tết ở xã Hải Trạch, (Bố Trạch) thu hút đông đảo du khách đến xem.

Những điểm đến chủ yếu của khách du lịch là động Phong Nha, động Thiên Đường, sông Chày - hang Tối, Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết thắng và hang Tám cô, Chùa Hoằng Phúc, Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Núi Thần Đinh,... Đặc biệt có gần 47.000 lượt khách đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Được biết, bên cạnh các di tích lịch sử tâm linh, để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, ở Quảng Bình nhiều hoạt động được tổ chức như: Cùng du khách quốc tế đón Giao thừa; du xuân, thăm Tết theo phong tục người Việt Nam; Chợ Tết quê ở Phong Nha – Kẻ Bàng với chủ đề “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”; các hoạt động vui chơi, giải trí tại các địa phương... đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Ngày 21/2, ông Trần Xuân Quang, Chánh văn phòng Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến ngày mồng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tổng số lượt khách đến tham quan các di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ước đạt 145.000 người, trong đó, khách quốc tế ước đạt 9.000 người. So với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, số khách du lịch đến Quảng Bình dịp Tết lần này tăng 33%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình đón gần 145.000 du khách trong dịp Tết Mậu Tuất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO