Súng thần công phun lửa ở Kỳ Đài Huế

Lê Minh 27/03/2018 15:56

Đông đảo người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế đã tới Kỳ đài (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chiêm ngưỡng những khẩu thần công khai hỏa.

Súng thần công phun lửa ở Kỳ Đài Huế

Đông đảo người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế đến Kỳ đài xem các khẩu thành công khai hỏa.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình khai hỏa bắn súng thần công tại Kỳ Đài. Đây là hoạt động tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng và độc đáo của Huế nhằm thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, biến Huế trở thành một thành phố “Sáng và Sống”.

Tối 26/3, hàng ngàn người dân, khách du lịch háo hức đến khu vực đường Trần Hưng Đạo, Phu Văn Lâu ngắm nhìn bầu trời Quảng trường Ngọ môn bừng sáng bởi ngọn lửa sống động.

Tuy nhiên, trong lúc đang khai hỏa thì các khẩu súng thần công bất ngờ ngưng hoạt động, hệ thống điện trên trục đường Trần Hưng Đạo tắt. Điều này làm cho người theo dõi cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối vì không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn khai hỏa hấp dẫn.

Súng thần công phun lửa ở Kỳ Đài Huế  - 1

Kỳ Đài Huế trở nên lung linh về đêm.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, chương trình bắn súng thần công tại Kỳ Đài Huế chưa được trọn vẹn là do bất ngờ gặp phải sự cố mất điện đột ngột, đây cũng là một việc đáng tiếc.

Theo ông Hải, lý do gặp sự cố mất điện là vì phía điện lực đã tính toán công suất điện không đủ, đến khi sử dụng thì bị tăng tải nên ngắt điện toàn tuyến. Về vấn đề này, trung tâm cũng đã liên hệ làm việc ngay với điện lực Bắc Sông Hương để khắc phục.

Kỳ Đài là di tích kiến trúc có từ thời nhà Nguyễn (năm 1807), nằm ở giữa mặt Nam của Kinh thành. Cùng với những bước thăng trầm của Huế, Kỳ Đài còn là một biểu tượng của cố đô, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Thời Nguyễn, trong tất cả các dịp lễ tiết, chầu mừng, tuần du hay cấp báo, Kỳ Đài đều có hiệu cờ thông báo.

Ngày nay, bên cạnh Ngọ Môn- Lầu Ngũ Phụng và các công trình tiêu biểu khác, Kỳ Đài đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của di sản Huế gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Súng thần công phun lửa ở Kỳ Đài Huế  - 2

Súng thần công khai hỏa làm rực sáng bầu trời Kỳ Đài.

Theo ông Phan Thanh Hải, việc thắp sáng Kỳ Đài không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa thắp sáng một địa danh du lịch, mà chính là tôn vinh giá trị văn hóa ngàn đời trên đất cố đô.

Sự kiện này cũng tạo nên một quảng trường văn hóa mỗi đêm theo trục Kỳ đài - quảng trường Ngọ Môn nhằm phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh.

Được biết, từ sau đêm 26/3, hoạt động bắn súng thần công sẽ được tổ chức hàng tuần vào các tối thứ tư, thứ bảy, mỗi khẩu bắn 9 phát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Súng thần công phun lửa ở Kỳ Đài Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO