Đưa triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa về địa bàn nông thôn Nam Định

Tin ảnh: Duy Hưng 29/08/2017 14:47

Sáng 29/8, tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện Giao Thủy, Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, UBND huyện Giao Thủy phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Các đại biểu cắt băng khai trương Triển lãm.

Đây là đơn vị cấp huyện thứ ba của tỉnh Nam Định đón nhận, phối hợp tổ chức triển lãm này. Trước đó, triển lãm đã được tỉnh tổ chức ở hai huyện ven biển khác là Nghĩa Hưng, Hải Hậu…

Như các lần tổ chức trước đây, trong lần tổ chức này (trong thời gian từ 29/8 đến hết ngày 5/9), triển lãm tiếp tục trưng bày nhiều nhóm tư liệu, bản đồ, hiện vật, trong đó có nhiều tư liệu, thư tịch, bản đồ cổ của nước ngoài, gồm cả các tư liệu, bản đồ cổ của Trung Quốc có nội dung khẳng định từ rất lâu Việt Nam đã thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đây đều là những tư liệu quý, có giá trị lịch sử, pháp lý cao được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước dành tâm huyết sưu tầm, lưu giữ.

Ngay trong buổi sáng khai mạc, Triển lãm đã thu hút rất đông cán bộ, người dân, thanh niên, học sinh trong huyện Giao Thủy tới tham quan, tìm hiểu…

Triển lãm thu hút cán bộ, người dân huyện Giao Thủy tham quan, tìm hiểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Giao Thủy cùng nhấn mạnh: Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân ở địa phương, nhất là thế hệ thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo; bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông...

Hình ảnh tư liệu chống quân Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974.

“Triển lãm sẽ kể một phần những câu chuyện về tổ tiên ta đã khai phá, bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào? Ngày xưa các hùng binh Hoàng Sa yêu nước bằng sự dũng cảm, hy sinh của mình. Còn ngày nay, yêu nước không những cần sự dũng cảm, hy sinh mà còn phải cần có rất nhiều tri thức. Để bảo vệ được đất nước, bảo vệ được chủ quyền biển đảo, chúng ta phải có tri thức về lịch sử, về pháp luật quốc tế để sử dụng trên các mặt trận ngoại giao, pháp lý; trên các diễn đàn quốc tế, trong đàm phán song phương...”, ông Bạch Ngọc Chiến nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của triển lãm tới thế hệ trẻ huyện ven biển Giao Thủy.

Bản tuyên cáo của Đại hội đồng tối cao pháp viện-Việt Nam Cộng Hòa ngày 19/1/1974 về việc xác nhận chủ quyền của quốc gia Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa về địa bàn nông thôn Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO