Đức chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông gần đây

H. Mai 31/10/2016 16:21

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/10 đến 01/11/2016.

Đức chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông gần đây

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier thăm chính thức Việt Nam.

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank- Walter Steinmeier nhất trí đánh giá, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức thời gian qua phát triển năng động, hiệu quả.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm điều hành chiến lược giữa hai Bộ Ngoại giao; phối hợp triển khai tốt Kế hoạch hành động Việt Nam-Đức hàng năm.

Hai bên nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, tài chính - ngân hàng...; thúc đẩy sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), tạo khuôn khổ mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2020.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, phấn đấu xây dựng một số trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn Đức, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ Đức đã dành cho Việt Nam các khoản vốn ODA trong nhiều năm qua, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị phía Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam và là thế mạnh của Đức như xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Steinmeier nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, trong đó có việc Đức ủng hộ Việt Nam mở rộng hợp tác với Liên minh châu Âu.

Hai bên đã thảo luận và chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đẩy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Đức đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì “Hội nghị bàn tròn Việt Nam-Đức” để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa hai nước, dự Lễ khánh thành Khoa Luật Đức và châu Âu tại Đại học Luật và nói chuyện với sinh viên của Trường, thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức chia sẻ quan ngại về tình hình Biển Đông gần đây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO