FED trấn an quan ngại về nợ ngân hàng của doanh nghiệp Mỹ

Hoài An 22/05/2019 06:00

Theo Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), Jerome Powell, tình hình nợ ngân hàng trong khu vực tư nhân Mỹ có mức độ rủi ro “vừa phải” đối với kinh tế, có nghĩa nền kinh tế tiềm ẩn mức rủi ro ở mức giữa “khả năng tái hiện cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu năm 2008” và “không có gì đáng lo ngại”.

Ông Powell cho rằng nợ ngân hàng của doanh nghiệp không có rủi ro cao đối với sự ổn định của hệ thống tài chính, song cảnh báo mức nợ chắc chắn có thể gây căng thẳng cho doanh nghiệp vay vốn nếu nền kinh tế suy yếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    FED trấn an quan ngại về nợ ngân hàng của doanh nghiệp Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO