Gã đàn ông lĩnh án vì mưu đồ cướp xe máy 24 năm trước

07/06/2018 11:00

Sau khi giết người ở Bình Phước, Đạo bị bắt trong vụ cướp tài sản ở Đồng Nai nhưng không bị phát hiện đang trốn truy nã vì khai tên giả.

Gã đàn ông lĩnh án vì mưu đồ cướp xe máy 24 năm trước

Phạm Quang Đạo tại tòa.

Ngày 5/6, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Quang Đạo (51 tuổi, quê Nghệ An) mức án chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 13/6/1994, Phạm Quang Đạo từ Đồng Nai lên nhà anh trai ở xã Minh Long, huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (nay là huyện Chơn Thành, Bình Phước) chơi. Biết nhà ông Trần Xuân Hạnh (57 tuổi) ở gần đó có chiếc xe Honda Cub 50, Đạo trở về rủ Nguyễn Văn Công lên kế hoạch cướp tài sản.

Tối sáu hôm sau, cả hai đến nhà ông Hạnh giả vờ hỏi thăm người quen và được chủ nhà mời vào chơi. Trong lúc nhậu Đạo cầm con dao làm bếp đâm chết ông Hạnh, sau đó cùng Công cướp xe máy rồi bỏ trốn.

Những ngày sau đó, Công bị bắt và lĩnh 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Còn Đạo bị khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng bỏ trốn và bị truy nã.

Ba năm sau, Đạo bị Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai bắt vì tội Trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, kẻ này khai tên giả là Nguyễn Xuân Thái (quê Hà Tĩnh) và bị xử 3 tháng tù giam.

Sau khi được trả tự do, gã đi làm thuê ở nhiều nơi. Đến tháng 7/2017, Đạo bị Công an Bình Phước bắt khi đang ở tại TP HCM.

Theo Vnexpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gã đàn ông lĩnh án vì mưu đồ cướp xe máy 24 năm trước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO