Gần 1.000 người Triều Tiên được công nhận là công dân EU từ 2007-2016

Theo TTXVN 10/04/2018 10:57

Ngày 10/4, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Liên minh châu Âu (EU), tổng cộng 820 người Triều Tiên đã được công nhận là công dân các nước thành viên EU trong giai đoạn 2007-2016, trong đó gần 90 người đang sinh sống ở Đức và Anh.

Gần 1.000 người Triều Tiên được công nhận là công dân EU từ 2007-2016

Ảnh minh họa.

Phần lớn trong số này được cho là đã đào tẩu tới và định cư ở các nước EU sau khi trốn khỏi Triều Tiên. Họ được công nhận là công dân EU sau khi xin nhập quốc tịch, kết hôn hay xin tị nạn.

Số người trở thành công dân EU năm 2016 là 66 người, giảm so với con số 128 người năm 2015. Trong số 66 người này, Anh đã cấp hộ chiếu cho 43 người; Đức cấp cho 13 người; Pháp, Hà Lan và Estonia mỗi nước cấp cho hai người; và Áo cấp cho một người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 1.000 người Triều Tiên được công nhận là công dân EU từ 2007-2016

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO