Gần 41 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu

N. Phượng 12/05/2018 07:35

Ngày 11/5, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết đợt vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2018 và triển khai phong trào “đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố, tính đến ngày 9/5/2018, toàn thành phố đã có 315 đầu mối, đơn vị vận động và ủng hộ với số tiền gần 41 tỷ. Vượt kế hoạch của thành phố đề ra. Một số đơn vị và Ủy ban MTTQ quận, huyện, thị xã trong thời gian qua đã tích cực thực hiện như: Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng trên 2,5 tỷ đồng, quận Cầu Giấy trên 2,3 tỷ đồng; quận Đống Đa trên 2,2 tỷ đồng; quận Thanh Xuân trên 2 tỷ đồng; huyện Đông Anh 2 tỷ đồng; quận Hoàng Mai 1,9 tỷ đồng; quận Hoàn Kiếm trên 1,7 tỷ đồng…

Đối với phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng; xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng mô hình điểm; tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, hoạt động giám sát và phản biện xã hội về phát triển khoa học – công nghệ, hỗ trợ sáng tạo.

Theo đó, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đến cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; chủ trì hiệp thương kết nối các phong trào thi đua sáng tạo của tổ chức thành viên với phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình đoàn kết sáng tạo… UBMTTQ các quận, huyện, thị xã tham mưu với quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền cùng cấp cấp có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Cùng ngày, tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XIII nhiệm kỳ (2014 - 2019), kỳ họp bất thường đã hiệp thương bầu bà Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyên Trưởng ban Tôn giáo UBTƯ MTTQ Hà Nội giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 41 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO