Gần 6.000 tỷ đồng đền bù các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành

Hữu Vinh 11/01/2021 17:34

Ngày 11/1, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, địa phương đã hoàn tất công tác áp giá đền bù, hỗ trợ cho 3.000 hộ dân có đất nằm trong khu vực đền bù, giải tỏa để thực hiện dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Theo đó, để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng liên quan đã phải thu hồi hơn 5.000 ha đất, trong đó có gần 3.000 ha đất của 5.541 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Đến nay công tác áp giá đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành cơ bản đã hoàn thành.

Tính đến nay, UBND huyện Long Thành đã hoàn tất công tác áp giá đền bù, hỗ trợ cho 3.000 hộ dân với tổng số tiền gần 6.000 tỷ đồng.

Dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành được chia làm 4 phần bao gồm: dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; dự án thành phần 2 là các công trình phục vụ quản lý bay; dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; dự án thành phần 4 gồm các công trình khác.

Sân bay Long Thành được xây dựng đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là sân bay quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Cơ cấu phục vụ hành khách của sân bay Long Thành theo dự kiến gồm 80% khách quốc tế và 20% khách nội địa.

Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là 109.111,7 tỷ đồng (tương đương 4.664,89 triệu USD).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 6.000 tỷ đồng đền bù các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO