Gấp rút hoàn thiện các trận địa pháo hoa đêm giao thừa

21/01/2023 10:34

Trong ngày 20/1 (29 tháng Chạp) lực lượng quân đội đang gấp rút hoàn thiện các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội phục vụ cho việc đón năm mới diễn ra vào đêm giao thừa Tết Quý Mão.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão ở 31 điểm (riêng hồ Gươm 2 điểm), trong đó 7 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.
Tại khu vực hồ Gươm có 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, các khu vực bắn pháo hoa ở hồ Gươm đang được lực lượng quân đội gấp rút hoàn thiện.
Rất đông lực lượng quân đội khẩn chương hoàn thành các trận địa pháo hoa.
Bên ngoài các trận địa đều có lực lượng quân đội bảo vệ.
Tại địa điểm bắn pháo hoa khu vực quận Tây Hồ được dựng lên tại vườn hoa Lạc Long Quân.
Lực lượng quân đội tuần tra, canh gác 24/24 tại địa điểm trận địa pháo này.
Đây là cũng là 1 trong 31 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa 2023.
Trung bình mỗi trận địa có 500 quả pháo bắn ra trong 15 phút.
4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) và khuôn viên đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm).
Tại điểm bắn tầm cao tại vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) việc vận chuyển pháo hoa được thực hiện nghiêm ngặt, công tác lắp đặt ống pháo và đấu nối được các cán bộ, chiến sĩ của quân đội thực hiện.
Theo kế hoạch, thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 22/1/2023 (đêm Giao thừa).
Toàn bộ kinh phí từ nguồn xã hội hóa, huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.
Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2023.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gấp rút hoàn thiện các trận địa pháo hoa đêm giao thừa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO