Ghen tị với nhà hàng Sơn Đoòng, dùng mìn dọa giết Giám đốc

Xuân Thi 16/03/2016 19:17

Thấy nhà hàng Sơn Đoòng của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng luôn luôn đông khách lui tới, trong khi đó, nhà hàng của mình vắng khách, Mai Xuân Nam (25 tuổi) ở xã Sơn Trạch đã dùng mìn đe dọa...

Ghen tị với nhà hàng Sơn Đoòng, dùng mìn dọa giết Giám đốc

Nhà hàng Sơn Đòong nơi bị dọa đánh mìn.

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 2 tháng đối với Mai Xuân Nam (25 tuổi), trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) về hành vi dùng mìn đe dọa giết người.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/2, khi hàng xóm của ông Lê Thanh Lợi (Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng) phát hiện 2 quả mìn đặt trước nhà ông Lợi với mảnh giấy ghi lại đe dọa “nổ mìn giết ông Lợi”. Lo lắng trước hành vi đe dọa này, ông Lợi đã trình báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã điều tra, truy tìm đối tượng. Từ chứng cứ thu thập ở hiện trường cộng với lời khai của người bị đe dọa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhận định Mai Xuân Nam là đối tượng gây ra vụ việc.

Được biết, Mai Xuân Nam là chủ của một Nhà hàng đóng trên địa bàn khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng.

Nguyên nhân Nam dùng mìn đe dọa giết người có thể xuất phát từ việc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vừa đưa vào sử dụng nhà hàng Sơn Đoòng thu hút đông khách du lịch nên nhà hàng của Nam vắng khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ghen tị với nhà hàng Sơn Đoòng, dùng mìn dọa giết Giám đốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO