Ghi nhận tình trạng xe ben chạy ẩu, một phóng viên bị dọa giết

V. Nhất 22/03/2018 15:24

Sáng 22/3, trong khi đi ghi hình về xe quá tải tại phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, phóng viên Dương Dũ Tuấn của Báo Nông thôn ngày nay thường trú tại Bình Định đã bị một đối tượng hành hung, cầm dao dọa giết.

Ghi nhận tình trạng xe ben chạy ẩu, một phóng viên bị dọa giết

Ông Nguyễn Văn Bình cầm dao lớn tiếng dọa giết PV Dũ Tuấn (Hình ảnh được một PV khác ghi lại).

Đối tượng hành hung và dọa giết phóng viên bước đầu được xác định là Nguyễn Văn Bình (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, Ninh Bình).

Trưa cùng ngày, Công an phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn đã làm việc với PV Dũ Tuấn để ghi nhận sự việc. Cùng thời điểm, cơ quan công an cũng triệu tập Nguyễn Văn Bình để làm rõ hành vi tấn công, dọa giết, ngăn cản PV tác nghiệp.

Theo trình báo của PV Dũ Tuấn, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân địa phương về tình trạng nhiều xe ben chở đất đá quá tải, chạy ẩu, rơi vãi xuống đường khiến người dân bức xúc. Lúc 8h30 ngày 22/3, anh Tuấn cùng một đồng nghiệp ở báo Sài Gòn Giải Phóng đến tác nghiệp, ghi hình tình trạng xe tải chở đất san lấp cho một dự án ở phường Nhơn Bình có dấu hiệu quá tải, tung bụi mù mịt.

Sau khi ghi hình, hai PV trên đang di chuyển ra khỏi hiện trường thì bị ông Nguyễn Văn Bình đi ô tô 77A- 057.38 chặn lại giữa đường. Vừa bước xuống ô tô, ông Bình xông vào đẩy PV Dũ Tuấn té khỏi xe máy rồi lớn tiếng chửi bới, hạch họe: “Chúng mày chụp cái gì? Đây là địa bàn làm ăn của tao, ai cho chúng mày chụp”.

Tiếp đó, ông Bình dùng tay tấn công vào mặt PV Dũ Tuấn. Khi các PV giới thiệu là nhà báo đang ghi nhận thực tế để xác minh phản ánh của người dân, ông Bình lấy một con dao sắt loại lớn dí mạnh vào đầu PV Dũ Tuấn.

Vừa liên tục vung dao đòi chém chết PV Dũ Tuấn, ông Bình vừa yêu cầu các PV phải xóa hết hình ảnh. “Mày là PV báo nào? Xóa gấp những hình ảnh cho tao! Tao chặt mày bây giờ!... Mở máy ra xóa đi!”- ông Bình hung hãn yêu cầu.

Dù PV Dũ Tuấn giải thích là tác nghiệp bình thường ở khu vực cho phép, ông Bình vẫn cầm dao dọa giết: “Mày đụng vào xe tao làm ăn là tao chém thôi, không nói gì nhiều!”.

Diễn biến sự việc trên đã được một PV khác ghi hình và đã cung cấp cho cơ quan công an để xử lý.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định chủ chiếc ô tô 77A- 057.38 mà ông Nguyễn Văn Bình điều khiển là của bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn). Làm việc với Công an, bà Xuân cũng xác nhận điều này.

Gia đình bà Xuân có một số xe tải chở đất thi công san lấp một dự án khu dân cư và ông Bình là người quản lý các xe tải cho bà Xuân.

Được biết, báo NTNN/điện tử Dân Việt đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan này khẩn trương vào cuộc, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ghi nhận tình trạng xe ben chạy ẩu, một phóng viên bị dọa giết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO