Giả chết để phản đối Selfie

K.D. 03/09/2017 10:05

Chụp ảnh tự sướng - hay selfie - đã trở nên quá quen thuộc trong xã hội ngày nay, nhưng nó ngày càng gây nên nhiều vấn đề, đặc biệt là các vụ tai nạn.

Để phản đối selfie, một nghệ sỹ đã nằm giả chết trên đường phố ở rất nhiều nơi trên thế giới. Stephanie Leigh Rose tự nhận mình là một tín đồ phản đối mạnh mẽ selfie, và đã từng nằm giả chết ở rất nhiều nơi trên thế giới, từ tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) cho tới Cầu Cổng vàng ở San Francisco (Mỹ)...

Nói về quan điểm của mình, Rose nói rằng con người đã dần lãng quên ý nghĩa đáng quý của một bức ảnh, và nhiều người đang sống trong một xã hội bị ám ảnh bởi thực tế ảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giả chết để phản đối Selfie

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO