Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh

T.H. 11/06/2017 07:00

Trong mấy tuần qua, giá gạo xuất khẩu liên tục tăng. Theo Bộ Công thương, những ngày đầu tháng 6, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm (giá FOB) là 390 USD/tấn, tăng so hồi cuối tháng 5 với mức 360 - 380 USD/tấn và đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 12/2014.

Nhiều nước trong khu vực đang quay lại nhập khẩu gạo Việt Nam. Lý do khiến giá gạo tăng mạnh trước hết là nhờ nhu cầu đang gia tăng trên thị trường thế giới, nhất là từ những nước nhập khẩu gạo ở khu vực châu Á.

Theo nhận định của các chuyên gia, giá gạo trên thị trường thế giới sẽ còn tăng khoảng 20 USD/tấn trong 3 tháng tới. Giá gạo tăng khiến nhiều doanh nghiệp đang có ý định “ủ hàng”, chủ động trữ gạo đợi giá cao hơn mới xuất bán.

Do giá gạo xuất khẩu tăng liên tục, giá lúa gạo hàng hóa loại chất lượng cao ở ĐBSCL cũng bắt đầu tăng. Giá lúa vụ hè thu 2017 tại nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL hiện tăng từ 200-300 đồng/kg so với tuần trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO