Gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo: Kỳ vọng lớn

Hoàng Nam 08/11/2019 00:00

Hôm qua 7/11, VFF và HLV Park Hang Seo đã có buổi lễ chính thức ký hợp đồng gia hạn làm việc thêm 3 năm. Thành công với bóng đá Việt trong suốt 2 năm qua khiến HLV Park Hang Seo phải tự đặt câu hỏi “đây có phải là lần cuối ký hợp đồng”?

Gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo: Kỳ vọng lớn

HLV Park Hang Seo và lãnh đạo VFF hài lòng với bản hợp đồng mới.

Khi đôi bên cần nhau

Trong hai năm qua, bên cạnh sự đầu tư mạnh mẽ từ phía VFF đối với hoạt động của đội tuyển, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự trong BHL đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trong việc phát huy tối đa sức mạnh của ĐTQG & U23 QG, từ đó giúp bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích ấn tượng trên đấu trường khu vực và châu lục, mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ.

Khởi đầu là cuộc hành trình lịch sử của ĐT U23 QG tại VCK U23 châu Á 2018, tiếp đó là thành tích lọt vào Bán kết Đại hội thể thao châu Á 2018, xuất sắc đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2018 và lọt vào Tứ kết Giải vô địch châu Á 2019. Gần đây nhất, ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo cũng đã trải qua 3 trận đấu bất bại tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (hòa Thái Lan 0-0 trên sân khách, thắng Malaysia 1-0 tại sân nhà và thắng Indonesia 3-1 trên sân khách). Với những thành tích vang dội đạt được, với tài năng và trái tim đầy nhiệt huyết mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo được tin tưởng và kỳ vọng sẽ cùng với LĐBĐ Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đã chia sẻ trong buổi lễ “Tôi có 2 năm hạnh phúc ở Việt Nam. 2 năm qua, có những thứ đạt được và có những thứ vẫn còn đang được thực hiện. Tuy còn hạn chế nhưng tôi cảm thấy rất vui mừng. Trong giây phút tái ký hợp đồng này, tôi cảm thấy trách nhiệm càng nặng nề hơn. Nhờ thành quả đạt được trong những giải thi đấu trong 2 năm vừa qua, các cầu thủ của tôi đã có sự phát triển, sẵn sàng cạnh tranh trên đấu trường quốc tế. Tôi cũng nghĩ rằng, các cầu thủ nhận thấy tình yêu nước, trách nhiệm với màu áo đội tuyển cũng là thành tựu lớn”.

Sau những thành công cùng bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua, HLV Park Hang Seo nhận được kỳ vọng rất lớn trong bản hợp đồng mới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Tôi luôn giữ tâm thế nỗ lực ngay từ ngày đầu sang Việt Nam. Đến hiện nay, chỉ số chờ đợi của nhân dân Việt Nam với bóng đá ngày càng cao hơn. Có thể sự chờ đợi ấy sẽ còn cao hơn trong những năm tới đây. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới những thành công mới cùng bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục dự nhiều giải trong nước, phát hiện nhiều cầu thủ mới để giúp hệ thống bóng đá của chúng ta trở nên vững chắc hơn…”

Trăn trở trước khi đặt bút ký

HLV Park Hang Seo chia sẻ “Trước khi gia hạn hợp đồng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nhiều người khuyên tôi nên có sự nghỉ ngơi. Nhưng người Việt Nam chờ đợi rất là nhiều. Tôi cũng không biết được có thể đáp ứng được sự mong đợi của người Việt Nam hay không. Nhiều khi tôi suy tư rằng đây không biết có phải lần ký hợp đồng cuối cùng với VFF hay không. Tôi, các HLV Việt Nam, các HLV Hàn Quốc sẽ tiếp tục chuẩn bị, thực hiện chinh phục các thử thách mới. Tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ VFF”.

“Trong 2 năm qua, thông qua bóng đá Việt Nam-Hàn Quốc luôn ủng hộ nhau và cho thấy tình cảm hữu nghị. Tôi rất vui mừng là bóng đá đã góp thúc đẩy tình hữu nghị hai nước. Trong công việc của mình ở lĩnh vực bóng đá, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này”- ông Park bày tỏ.

Cũng đầy hân hoan, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF đã chúc mừng ông Park Hang Seo đã có 2 năm làm việc tập trung, trách nhiệm, mang về thành quả cho bóng đá Việt Nam. “Khó khăn lớn nhất trong quá trình đàm phán là hai bên bàn bạc làm sao để nỗ lực, mang về nhiều thành tích hơn cho bóng đá Việt Nam, hướng đến mục tiêu dự VCK World Cup 2026. Chúng tôi đã lên kế hoạch khung cho mục tiêu 3 năm tiếp theo và giờ là tìm cách thực hiện. Trước tiên chúng ta phải tập trung đầu tư cho lứa U17 và U19 vì đó sẽ là lực lượng hướng đến World Cup 2026”- ông Tuấn cho biết. Cùng với đó, ông Tuấn cho biết thêm “Hợp đồng lần đầu tiên của VFF với HLV Park Hang Seo, VFF nhận được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ để có tài chính thực hiện. Về lương cho HLV Park Hang Seo, thời gian qua VFF đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Phó Chủ tịch VFF vào thời điểm đó là ông Đoàn Nguyên Đức. VFF đánh giá cao công sức, đóng góp của ông Đức cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nhất là cho ĐTQG”.

Bản hợp đồng mới là sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của HLV Park Hang Seo kể từ khi ông đến Việt Nam làm việc. VFF đánh giá HLV người Hàn Quốc và các đồng sự đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá trong việc phát huy tối đa sức mạnh của ĐTQG và U23 Việt Nam, đạt được những thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế, mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo: Kỳ vọng lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO