Giá nhãn tại vựa Sông Mã giảm mạnh

T.Hải 10/08/2018 07:00

Tại Sơn La, người dân huyện Sông Mã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhãn năm 2018. Năm nay huyện có gần 34.000 hộ trồng nhãn tại 19 xã, thị trấn, tổng diện tích hơn 6.000 ha.

Năng suất nhãn trung bình ước đạt 9,4 tấn/ha, sản lượng khoảng 40.000 tấn quả tươi, sản lượng long nhãn bình quân khoảng 400 tấn/năm. Riêng nhãn ghép, huyện đã có khoảng 4.500 ha, tương đương trên 70% tổng diện tích nhãn trên địa bàn.

Để nhãn Sông Mã có uy tín đứng vững trên thị trường, những năm gần đây, huyện tập trung chỉ đạo hướng dẫn cho quy trình chăm sóc, thu hái, sơ chế, bảo quản cũng như quy trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nghiêm ngặt. Đầu vụ, giá nhãn chín sớm dao động khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Thế nhưng giờ vào vụ thu hoạch rộ giá nhãn giảm mạnh, chỉ còn 8-10.000đồng/kg. Người nông dân đang lo ngại giá nhãn tiếp tục xuống nữa do năm nay được mùa, sản lượng tăng mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá nhãn tại vựa Sông Mã giảm mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO