Gia tăng số trẻ em mắc Covid-19

Bảo Thư 25/05/2021 07:05

Những nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng trẻ em ít có nguy cơ mắc Covid-19 nặng, đã không đứng vững trước thực tế hiện tình trạng trẻ em nhiễm virus SARS-CoV-2 đang ngày càng tăng ở Brazil, Indonesia và Ấn Độ.

Theo dữ liệu mới nhất, tại Brazil đã có 2.216 trẻ em từ 0 đến 9 tuổi tử vong vì Covid-19. Trong đó, có 1.397 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi và trên 67.000 trẻ em từ 0 đến 9 tuổi nhập viện vì căn bệnh này tại Brazil.

Việc tiêm chủng cho trẻ em đã được triển khai ở một số quốc gia, Canada và Mỹ đã phê duyệt tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến diễn biến SARS-CoV-2 ở trẻ em tăng nặng là do việc chẩn đoán cho trẻ quá muộn, hầu hết ở giai đoạn trẻ đã yếu và việc điều trị khó khăn hơn.

Cùng đó, các biến thể virus SARS-CoV-2 mới cũng có tải lượng virus cao hơn so với các biến thể khác, trẻ em lại ít có dấu hiệu dịch tễ khi bị nhiễm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia tăng số trẻ em mắc Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO