Giải bóng đá dành cho robot

B.L. 28/10/2016 08:25

Tại Hội nghị Robot thế giới 2016 diễn ra từ ngày 20-25/10 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vừa qua, một giải đấu bóng đá mang tên "RoboCup Challenge" dành riêng cho robot đã thu hút rất nhiều khán giả.

Giải bóng đá dành cho robot

Robot chơi bóng đá chỉ cao hơn 60cm.

Các cầu thủ robot chỉ cao khoảng 2 feet (hơn 60 cm). Thay vì được điều khiển bởi các kỹ sư, chúng tự tương tác với nhau thông qua một hệ thống giao tiếp không dây trong suốt trận đấu.

Đội bóng robot có tên "Austin Villa" được thiết kế và vận hành bởi các chuyên gia robot Đại học Texas, thành phố Austin, Mỹ là đội giành chức vô địch giải đấu này, sau khi hạ đội "Runswift", do các nghiên cứu sinh đến từ Đại học New South Wales của Australia chế tạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải bóng đá dành cho robot

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO